Phát xít Đức
-
Dù quân đội phát xít Đức nổ súng xâm lược Liên Xô vào ngày 22/6/1941 và giành ưu thế lớn nhưng đế quốc Nhật Bản vẫn án binh bất động trước Liên Xô cho đến hết Thế chiến II.
-
Các tiểu đoàn trượt tuyết của Liên Xô là những đội quân linh động, thường tham gia vào các tập đoàn quân xung kích nhằm tiến hành hoạt động đánh chiếm và bao vây kẻ địch.
-
Quân đội Liên Xô đã mở chiến dịch tấn công vào sào huyệt của Đức Quốc xã trong khi phần còn lại của lực lượng Đồng minh vẫn ở cách Berlin trên 100km.
-
Quyết định tham chiến cùng khối Đồng minh của Mỹ là một trong bước ngoặt lớn nhất dẫn đến sự thất bại của phe phát xít trong Thế chiến II. Rắp tâm trả thù, phe phát xít không ít lần tổ chức tấn công sâu vào lãnh thổ Mỹ với những cách không ngờ.
-
Một máy bay ném bom và một tiêm kích thời Thế chiến II đã va chạm và rơi trong sự kiện triển lãm hàng không ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 12/11.
-
Phát xít Đức lẽ ra đã không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Mỹ nếu Hitler không có hành động sai lầm tai hại này.
-
Constanze Manziarly làm đầu bếp riêng cho trùm phát xít Hitler kể từ năm 1943. Bà cũng là người nấu bữa ăn cuối cùng cho y trước khi nhà độc tài tự sát.
-
Thế chiến II cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người, là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại.
-
Chức vụ cao nhất của Hermann Goering dưới thời Đức quốc xã là Thống chế Đế chế. Theo đó, y trở thành nhân vật số 2 ở Đức sau trùm phát xít Hitler. Hermann Goering tham gia vào nhiều tội ác rùng rợn.
-
Diễn ra từ ngày 16/4 - 2/5/1945, trận chiến Berlin là cuộc đụng độ cam go, ác liệt giữa Hồng quân Liên Xô với phát xít Đức. Trận chiến này khiến khoảng 1,3 triệu người thương vong ở cả hai phía.