Phát xít Đức
-
Xe tăng T-34 Liên Xô sở hữu hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cao, đối phó tốt với thiết giáp hiện đại của Đức trong Thế chiến II.
-
Ngày 2/12/1943, Phát xít Đức tấn công bất ngờ vào một cảng ở Bari, Italy. Sự kiện này khiến giới chuyên gia tình cờ tìm ra phương pháp chữa trị ung thư mới.
-
Tạo tài liệu giả, hoán cải máy kéo thành xe tăng hay sử dụng từ lóng là những biện pháp Hồng quân dùng để qua mặt lính Đức.
-
Rất nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chữ Vạn của Phật giáo lại có hình thức trùng lặp với “chữ thập ngoặc” của Đức Quốc Xã.
-
Trong Thế chiến 2, một số người đã âm thầm cứu sống hàng trăm người Do Thái trong bối cảnh phát xít Đức thực hiện cuộc thảm sát cộng đồng này.
-
Khoảng 2.000 người tị nạn Do Thái, chủ yếu đến từ Đức, Áo đã cung cấp những thông tin quan trọng cho tình báo Mỹ trong cuộc chiến chống phát xít Đức.
-
Anh thực hiện chiến dịch Mincemeat để đánh lừa phát xít Đức rằng sắp tấn công vào Hy Lạp thay vì Sicily. Để kế hoạch thành công, Anh dùng xác người vô gia cư.
-
22/6/1941, hơn 2,6 triệu quân Đức Quốc xã với 3.350 xe tăng tràn vào lãnh thổ Liên Xô, khởi đầu phần khốc liệt và đẫm máu nhất của Đệ nhị Thế chiến - cuộc chiến tranh khốc liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.
-
Ít ai biết rằng sự phát triển khoa học - kỹ thuật vượt bậc ngày nay đều bắt nguồn từ những phát minh này.
-
Khi Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức (9/5) trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, chính quyền Biden tuyên bố gửi thêm vũ khí cho Ukraine và sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow, theo Politico.