Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa 48 tuổi và nữ Phó Chủ tịch TP.HCM 44 tuổi

PVCT Thứ năm, ngày 17/12/2020 19:07 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Bình luận 0

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Quyết định số 2089/QĐ-TTg) và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Thanh Hóa (Quyết định số 2088/QĐ-TTg) và ông Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (Quyết định số 2090/QĐ-TTg).

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa 48 tuổi và nữ Phó Chủ tịch TP.HCM 44 tuổi - Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (ảnh Truyền hình Thanh Hóa).

Ông Đỗ Minh Tuấn sinh năm 1972 (48 tuổi), quê Thanh Hóa. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Còn ông Lê Đức Giang sinh năm 1973 (47 tuổi; quê ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ông có học vị tiến sĩ thủy sinh vật. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đậu Thanh Tùng (52 tuổi, quê ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Trước khi trở thành tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Tùng từng giữ các chức vụ như Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nội vụ; Bí thư Huyện ủy Yên Định; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại quyết định số 2077/QĐ-TTg, 2079/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa 48 tuổi và nữ Phó Chủ tịch TP.HCM 44 tuổi - Ảnh 2.

Bà Phan Thị Thắng, tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (ảnh voh.com.vn).

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976 (44 tuổi), quê Long An; trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật; cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác bà Phan Thị Thắng từng giữ các chức: Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 7/2019, bà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Còn ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn: thạc sĩ xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân Kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác ông Lê Hòa Bình từng giữ các chức: Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP; Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận 7. Năm 2019, ông được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem