Phiếu tín nhiệm thấp
-
Trong 3 Giám đốc Sở có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, có trường hợp phiếu tín nhiệm thấp chiếm thấp tỷ lệ đến 9,88%.
-
Theo quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15, những người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
-
"Nếu chưa đúng, chúng tôi hủy cái kết quả đó, đồng thời xem xét trách nhiệm của những người thực hiện chưa đúng những chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên" - ông Ngô Xuân Hải, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nói về vụ việc Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Sông Cầu "liên tục không hoàn thành nhiệm vụ".
-
Chiều nay (5.12), Kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM khóa IX đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.HCM.
-
Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, lĩnh vực Giáo dục có liên quan đến tất cả người dân, thời gian vừa qua xảy ra các vụ tiêu cực liên quan đến thi cử, điều đó cũng thể hiện việc Bộ trưởng có nhiều phiếu tín nhiệm thấp.
-
Ngày mai (30.10), Quốc hội bắt đầu bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn có sự thay đổi so với các phiên chất vấn thông thường. Dân Việt ghi lại một số ý kiến của đại biểu Quốc hội.
-
Với 137 "phiếu tín nhiệm thấp", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là chức danh có số lượng "phiếu tín nhiệm thấp" cao nhất được Quốc hội công bố.
-
Đánh giá về điều khiến số phiếu tín nhiệm cao tăng, số phiếu tín nhiệm thấp giảm, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho rằng có 3 nguyên nhân rất đáng quan tâm.
-
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (137 phiếu) theo như kết quả của Quốc hội công bố chiều nay, ngày 24.10.