Philippines thẳng thừng từ chối đàm phán với Trung Quốc

Thanh Minh Thứ ba, ngày 19/07/2016 11:10 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 19.7 cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhằm khởi động các cuộc đàm phán song phương về tranh chấp ở Biển Đông với điều kiện phán quyết của Tòa Trọng tài không được bàn đến.
Bình luận 0

Ngoại trưởng Perfecto Yasay cho biết ông đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Á và châu Âu vào cuối tuần qua sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc.

Trung Quốc đã giận dữ bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài và gọi đó là “phán quyết bất hợp pháp và lố bịch”. Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố sẽ không thay đổi cách tiếp cận hoặc tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông.

img

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh tin tức của đài truyền hinh ABS-CBN, ông Yasay cho biết: “Họ đã đề nghị chúng tôi cởi mở để thương lượng song phương nhưng bên ngoài, hay bất chấp, phán quyết của Tòa Trọng tài. Tôi đã nói với ông ấy ( ông Vương Nghị) rằng đây là điều không phù hợp với hiến pháp và các lợi ích quốc gia của chúng tôi”. Ông Yasay cũng nói thêm rằng, phía Trung Quốc nói rằng nếu nhấn mạnh vào các phán quyết khi thảo luận, chúng tôi có thể lại hướng đến một cuộc đối đầu.

 Ông  Yasay nhấn mạnh ưu tiên trước hết của Philippines là thương lượng về quyền của các ngư dân nước này được trở về Bãi cạn Scarborough và việc thực thi tất cả các nội dung trong phán quyết trên sẽ được giải quyết lần lượt từng phần một. 

Ngoại trưởng Yasay nói hy vọng phán quyết sẽ dẫn đến các nước khác ở Đông Nam Á đưa ra một tuyên bố chung, thêm vào đó phán quyết sẽ là cơ sở để giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông sau này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem