Phim mới của Bằng Kiều: Hài hước nhưng còn nhiều sạn

Tuyết Tùng Chủ nhật, ngày 08/03/2015 04:00 AM (GMT+7)
Phim "Sơn đẹp trai" chưa tỏa sáng một cách trọn vẹn vì còn nhiều khiếm khuyết.
Bình luận 0

Dù không được quảng bá rầm rộ từ khi bấm máy cho đến lúc hoàn thành, tuy nhiên, trước khi ra mắt vài ngày, Sơn đẹp trai vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của cả báo giới lẫn người hâm mộ. Lý do lớn nhất chính là sự xuất hiện của Bằng Kiều trong vai nam chính cùng với phần góp vui "tấu hài" của diễn viên Trường Giang. Bên cạnh đó, "nhân tố lạ" Lan Khuê cũng là một trong những đặc điểm gây tò mò ở Sơn đẹp trai.

Tác phẩm đầu tay này của đạo diễn Trương Quang Thịnh dù không quá xuất sắc nhưng vẫn có một vài điểm sáng rất đáng chú ý. Khán giả sẽ bị thu hút bởi sự bất ngờ trong câu chuyện, độc đáo trong góc quay, hóm hỉnh trong diễn xuất và công phu trong cách thiết kế. Nói đơn giản, đây là một món ăn bình dân rất vừa tầm cho khán giả đại chúng. 

img

Bằng Kiều có vai diễn điện ảnh khá ấn tượng trong "Sơn Đẹp Trai"

Chất hài hước đậm đặc

Dù đây là lần đầu tiên đóng phim nhưng kỳ thực Bằng Kiều đã không còn quá xa lạ với việc diễn xuất. Anh từng tham gia khá nhiều vở kịch ở miền Bắc lẫn hải ngoại, điều này khiến cho anh chàng Sơn đẹp trai trong phim không hề lép vế về độ"bựa" so với đàn em Tý lác do Trường Giang thủ diễn.

Cả hai đều rất tươi tỉnh, tự nhiên, tung hứng một cách đầy bất ngờ từ đầu đến cuối bộ phim mà không hề tạo ra cảm giác giả tạo hay gồng gượng. Có thể nói, Bằng Kiều đã rất "liều" khi dám đọ sức cùng Trường Giang, nhưng rất may là anh đã thành công mỹ mãn.

img

Nhân vật Tý lác của Trường Giang mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn và ca sĩ Đinh Huy trong vai phản diện cũng tạo ra một đối trọng rất thú vị. Kiều Minh Tuấn từ sau khi được khán giả mến mộ trong Scandal – Hào quang trở lại đã bắt đầu phát huy chất hài tưng tửng của mình. Anh gần như chiếm trọn hết 1/3 bộ phim mà không khiến khán giả "bị ngán", thậm chí cứ mỗi lần Kiều Minh Tuấn xuất hiện là khán giả lại cười. Đinh Huy cũng khá uyển chuyển và phù hợp với nhân vật nhưng rất tiếc lại hơi ít đất diễn nên không không phát huy được mấy sở trường.

Vẫn còn nhiều khuyết điểm

Đạo diễn Trương Quang Thịnh đã tạo ra một bộ phim Sơn đẹp trai với nhiều thông điệp, ý nghĩa thú vị nhưng rất tiếc vẫn chưa chuyển tải được nó một cách trọn vẹn. Có lẽ do định vị vào giới khán giả bình dân nên anh không đánh đố khán giả bằng một kịch bản quá nhiều trúc trắc và nút thắt, tuy nhiên, đây lại là con dao hai lưỡi khiến bộ phim và các nhân vật trở nên hơi ngây ngô một cách bất bình thường.

Diễn xuất ăn ý và độc đáo của Bằng Kiều, Trường Giang… dù khiến khán giả rất vui vẻ nhưng lại không tạo được cảm xúc và sự đồng cảm ở người xem.

img

Phim được trau chuốt ở các góc quay nhưng vẫn còn nhiều hạn chế

Hoa hậu Áo dài 2014 Lan Khuê đảm nhiệm vai nữ chính của phim nhưng lại bị thiếu đi cái sức sống của sự duyên dáng. Các góc quay của phim dù có đầu tư về mặt hình ảnh, bố cục nhưng lại quên đi việc chăm chút cho gương mặt của diễn viên. Chí vì thế có những lúc Lan Khuê xuất hiện trên màn ảnh rộng với hình ảnh khá cẩu thả, thậm chí phản cảm. Đó là chưa kể, cách lồng tiếng của phim cũng thiếu chuyên nghiệp gây ra sự khó chịu cho không ít người xem.

Cần phải thử sức nhiều

Dù từng làm một số phim truyền hình nhưng có lẽ khi xử lý một tác phẩm điện ảnh, đạo diễn Trương Quang thịnh đã bị "khớp" và không giúp cho nó tỏa sáng một cách trọn vẹn được.

Sự đuối sức ở kịch bản được thể hiện rất rõ ngay từ phần đầu của phim, và dù đã cố gắng che lấp rất nhiều bằng cách đầu tư vào bối cảnh, âm nhạc, bộ phim vẫn để lại khá nhiều hạt sạn trong lòng khán giả. Hy vọng rằng ở tác phẩm sau, Trương Quang Thịnh sẽ có thể khắc phục được những nhược điểm này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem