Phim về gia tộc siêu giàu người Việt tại Mỹ gây phẫn nộ vì cảnh bạo lực gia đình

Châu Anh Thứ sáu, ngày 11/12/2020 06:30 AM (GMT+7)
Bộ phim "House of Ho" nói về gia tộc siêu giàu người Việt lên sóng HBO vấp phải chê bai của truyền thông Mỹ.
Bình luận 0

Vừa qua, thông tin về phim "House of Ho" lên sóng đài HBO (Mỹ) gây xôn xao dư luận. Bộ phim kể về một gia tộc người Việt từng là tị nạn từ Việt Nam sang Mỹ. Từ ngày sang Mỹ, họ đã phất lên và trở thành một gia tộc siêu giàu. "House of Ho" lấy cảm hứng từ "Crazy rick Asians" và "Keeping up with the Kardashians".

Thực chất, "House of Ho" xoay quanh hành trình làm giàu của hai người đứng đầu gia tộc là Binh Ho và Hue Ho. Bên cạnh đó, cuộc sống của những đứa con trong gia đình cũng được thể hiện qua mỗi thước phim. "House of Ho" sẽ lên sóng HBO vào ngày 10/12 (theo giờ địa phương). Trước đó, ê-kíp sản xuất đã tung trailer chính thức, hé lộ nội dung và một vài hình ảnh phim.

img
img
img

Một số hình ảnh về gia tộc siêu giàu họ Hồ trong "House of Ho".

Trước ngày "House of Ho" ra mắt, truyền thông Mỹ có cơ hội xem trước. Sau đó, họ đã đưa ra đánh giá về bộ phim. Theo đó, một trang tin Mỹ đã nhận xét không mấy tích cực về "House of Ho". Trang tin này cho rằng "House of Ho" có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng vẫn mang nặng tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Các cô con gái trong gia tộc họ Hồ khổ sở vì định kiến của gia đình.

Trong trailer "House of Ho", nhân vật Judy có câu thoại được tạm dịch như sau: "Gia đình tôi là người Việt nhưng họ lại thích làm người Mỹ. Anh trai tôi là Washington và Reagan. Tôi là một nỗi thất vọng của gia đình chỉ vì tôi là con gái. Bố mẹ gọi tôi là Judy".

Judy là cô con gái đầu trong gia tộc họ Hồ. Judy có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Cô vừa chấm dứt cuộc hôn nhân này thì nhận về phản ứng gay gắt từ bố mẹ. Bố mẹ Judy khẳng định hạnh phúc của các cháu quan trọng hơn hạnh phúc của cô. Thậm chí, Binh Ho và Hue Ho nhận định con gái là người vợ, người mẹ thất bại.

Lesley là con dâu trong gia tộc họ Hồ. Lesley vừa tất bật với công việc, vừa phải hoàn thành trách nhiệm của người mẹ. Không những thế, cô còn phải chỉ bảo chồng mình là Washington. Lesley có trách nhiệm giúp chồng trưởng thành hơn để nối nghiệp gia đình. Trong khi đó, mẹ chồng Lesley lại yêu cầu con dâu phải nhẹ nhàng hơn với con trai. Đồng thời, bà bắt Lesley hạn chế chỉ trích Washington để gìn giữ hôn nhân.

Trailer "House of Ho".

Nếu số phận của các cô gái trong gia tộc họ Hồ vất vả, khổ sở bao nhiêu thì những người đàn ông lại sung sướng bấy nhiêu. Washington là người thiếu trách nhiệm, bốc đồng, lãng phí, nghiện rượu… Anh ta còn nhiều lần nhạo báng, sỉ nhục vợ mình. Thậm chí, Washington còn có hành vi bạo lực gia đình khi uống rượu say. Lesley vì Washington mà không ít lần rơi nước mắt cầu xin.

"House of Ho" bị nhiều trang tin Mỹ đánh giá ở mức B-. Truyền thông Mỹ cho rằng những chi tiết trong "House of Ho" không quá ngạc nhiên trong một gia đình quá truyền thống. Tuy nhiên, tình tiết phim vẫn khá ảm đạm. Bên cạnh đó, họ đau lòng khi thấy những người phụ nữ trong gia đình phải gồng mình, hứng chịu áp lực chỉ vì định kiến "trọng nam khinh nữ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem