Làm việc tại Đồng Tháp, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Hỗ trợ trúng nhu cầu nông dân

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 01/08/2023 19:46 PM (GMT+7)
Chiều 1/8, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo, trong năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng 19 chỉ tiêu trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Tính đến hết tháng 6, đã có 12 chỉ tiêu hoàn thành trên 50% (3 chỉ tiêu vượt trên 100%), 4 chỉ tiêu dưới 50%, còn 3 chỉ tiêu đến cuối năm mới xét.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân làm việc với Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Ông Lý Văn Giàu- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo về kết quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua với Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chiều 1/8. Ảnh: Huỳnh Xây

"Riêng các chỉ tiêu của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân giao, có 9 chỉ tiêu đạt trên 50%, 2 chỉ tiêu dưới 50%, còn 1 chỉ tiêu đến cuối năm xét".

Theo bà Nhung, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã phát triển được 4.789 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 172.454 người/265.433 hộ dân.

Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh là 49,6 tỷ đồng (trong số này nguồn vốn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là 10,4 tỷ đồng). Nguồn Quỹ này đã đầu tư 61 dự án, cho 713 hộ vay.

Cũng về hỗ trợ nông dân, bà Nhung còn cho biết, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ nông dân liên kết với các công ty cung ứng vật tư, giống và bao tiêu đầu ra đối với sản xuất lúa trên 4.474 ha; liên kết với các công ty sản xuất hoa màu trên 56 ha.

Đồng thời, Hội duy trì mở rộng các mô hình “Quỹ Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp”, giúp nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, hiện tỉnh Đồng Tháp có 5.494 tổ hội, 686 chi hội. "Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được thực hiện tốt, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, không ngừng đổi mới nội dung"- bà Nhung nói.

Hội Nông dân các cấp phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động xây dựng mô hình kinh tế tập thể triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân. Vì vậy, kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển.

Từ đó, các mô hình đạt có hiệu quả có thể nhân rộng như mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình hoàn thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm; mô hình sản xuất lúa giống theo quy trình “1 phải giảm”; mô hình liên kết, cơ giới hóa sản xuất lúa giống gắn với truy xuất nguồn gốc tại huyện Tam Nông với quy mô 100 ha; mô hình sản xuất và tiêu thụ xoài theo tiêu chuẩn VietGap, truy xuất nguồn gốc, gắn liên kết tiêu thụ diện tích 34 ha,...

Hỗ trợ trúng nhu cầu thiết thực của nông dân

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân mong muốn Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2023 để đạt được xếp loại cao nhất.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân làm việc với Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Huỳnh Xây

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân cho rằng, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cần chủ động tham gia nhiều hơn vào các đề án, dự án phát triển của tỉnh, tranh thủ các nguồn vốn sự nghiệp, phát huy được tối đa vai trò của mình.

Hội cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển các tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế tập thể có quy mô, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. 

"Nông dân Đồng Tháp rất nổi tiếng trong làm nông nghiệp, do đó Hội Nông dân cũng phải nỗ lực hỗ trợ theo nhu cầu của nông dân", Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cũng mong muốn Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp sớm thực hiện việc cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân theo hướng tự chủ. Từ trung tâm này có thể triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm hỗ trợ nông dân, để nông dân hưởng chính sách một cách trực tiếp.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nông dân xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem