Phố cổ Hội An cũng khốn khổ chạy lụt

Thứ bảy, ngày 16/11/2013 14:56 PM (GMT+7)
Tại những tuyến đường nằm song song với các cung đường trong phố cổ như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Duy Hiệu hay đoạn đầu của đường Nhị Trưng, nước cũng ngập sâu từ 1m đến 1,5m.
Bình luận 0
Theo ghi nhận của Dân Việt, mưa to liên tục trong những ngày qua kèm theo lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên sông Hoài, TP Hội An, Quảng Nam, dâng cao và gây ngập lụt trên diện rộng, toàn bộ các con đường trong phố cổ đều ở trong trạng thái ngập nặng. Riêng những tuyến phố nằm gần sông Hoài như: Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Trần Phú, nước đã dâng cao đến hơn 2m.

img
Phố cổ Hội An chìm ngập trong nước

Chị Nguyễn Thị Thủy, một người dân ngụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “12 giờ khuya ngày 15.11 nước chỉ ngập đến ngang đầu gối nhưng đến 2 giờ sáng nay thì nước lên nhanh đến chóng mặt. Nhiều hàng hóa chưa kịp vận chuyển nâng lên cao đã bị nước lụt ngấm ướt. Bây giờ chỉ ngồi một chỗ chứ không dám lội ra ngoài vì nước đã ngập đầu”.

Tại những tuyến đường nằm song song với các cung đường trong phố cổ như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Duy Hiệu hay đoạn đầu của đường Nhị Trưng, nước cũng ngập sâu từ 1m đến 1,5m. Rất đông người dân trong phố cổ đã đùm theo quần áo, con nhỏ di tản lên nhà người quen không bị ngập lụt ở các phường Tân An, Cẩm An để chạy lụt.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, sáng nay 16.11 mực nước trên sông Vĩnh Điện đã vượt mức báo động 3 khoảng 0,2m, đã có ít nhất 8.000 nhà dân và nhiều cơ quan, công sở, trường học bị ngập từ 0,4 đến 1,2m nước. Tuyến ĐT 609 từ Vĩnh Điện lên Đại Lộc và ĐT 608 từ Vĩnh Điện xuống Hội An đã ngập lũ 0,5-0,8m, giao thông tê liệt cục bộ.

Hiện các vùng ven sông TP Tam Kỳ cũng bị ngập sâu, nhiều tuyến đường đã bị ách tắc, hàng trăm ngôi nhà của phường Phước Hòa, phường An Phú đã bị ngập sâu trong nước từ 2m đến 3m, người dân phải dùng thuyền qua lại

img
Sông Tam Kỳ vượt mức báo động III, khiến hàng trăm ngôi nhà ven sông phường Phước Hòa, phường An Phú ngập gần đến nóc nhà
Trạm thủy văn TP Tam Kỳ cũng bị ngập chìm trong nước
Trạm thủy văn TP Tam Kỳ cũng bị ngập chìm trong nước
Người dân vùng ven Quảng Nam bì bõm trong nước lũ
Người dân vùng ven Quảng Nam bì bõm trong nước lũ

Trưa nay (16.11), theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, lượng mưa phổ biến trên địa bàn từ 200 mm - 250 mm.

Một số trạm có mưa lớn như: Trà My 450 mm, Phước Sơn 384 mm, Ái Nghĩa 367 mm, Tiên Phước 335 mm, Hội Khách 327 mm, Hiệp Đức 299 mm.

Trước diễn biến của mưa, lũ UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai phòng, chống, trong đó yêu cầu: Tổ chức ngay việc sơ tán dân những nơi có nguy cơ ngập lũ, sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp đến nơi an toàn; tổ chức các đội canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm việc đi tại trên các tuyến đường ngập lũ ; giao Công an tỉnh, Sở giao thông vận tải triển khai lực lượng tại các vị trí ngập sâu và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Đến nay theo báo cáo của huyện Đại Lộc và huyện Nam Giang đã sơ tán được 1313 hộ/4355 khẩu.


Hồng Phong (Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem