Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Không công nhận hoạt động mại dâm là hợp pháp”

Minh Nguyệt Thứ sáu, ngày 19/12/2014 14:57 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định "quan điểm của Việt Nam là không công nhận hoạt động mại dâm là hợp pháp", tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003 – 2013) vừa diễn ra tại Hà Nội.
Bình luận 0
“Hiện nay có 3 loại ý kiến xã hội rất khác nhau về việc công khai hoặc không công khai mại dâm ở Việt Nam. Chính vì vậy khi tiếp cận vấn đề, chúng ta phải tiếp cận rất khoa học. Tuy nhiên, phải khẳng định quan điểm của Việt Nam là không công nhận hoạt động mại dâm là hợp pháp” - đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003 – 2013). Hội nghị do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Bộ LĐTBXH tổ chức ngày 19.12, tại Hà Nội.

img
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các ban ngành tổ chức phòng, chống mại dâm trên cơ sở giảm thiểu tác hại, bảo vệ quyền con người, tôn trọng tối đa nhân phẩm. Xem nhiệm vụ phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, của cả xã hội. Chính phủ sẽ bàn và trình Quốc hội Luật Phòng, chống mại dâm, nhằm hoàn thiện hệ thống luật, trên cơ sở đảm bảo tôn trọng quyền con người.

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành được coi là điểm nóng về hoạt động mại dâm như TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa… đưa kiến nghị sửa đổi Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Phòng, chống mại dâm; bổ sung các quy định xử lý mại dâm nam, mại dâm đồng giới, khiêu dâm kích dục; ban hành chính sách hỗ trợ vốn tạo việc làm, giúp người bán dâm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

“Muốn sửa luật cần phải có thời gian, chính vì vậy trước mắt các bộ ngành vẫn phải dựa vào các văn bản hiện hành tiếp tục thực hiện hoạt động phòng, chống mại dâm. Áp dụng việc xử lý hành chính với những đối tượng vi phạm, đồng thời  nghiên cứu làm luật, huy động cả xã hội tham gia, góp ý xây dựng luật mới” - Phó Thủ tướng chỉ đạo, tổng kết hội nghị.

Báo cáo của Bộ LĐTBXH cho thấy hiện số vụ bán dâm ở 63 tỉnh, thành có giảm, nhưng số người bán dâm trong những năm qua tăng nhanh. Hiện người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem