Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa được Chủ tịch nước thăng hàm Thượng tướng

PV Thứ năm, ngày 16/03/2023 18:52 PM (GMT+7)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Nguyễn Văn Nghĩa-Phó Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam.
Bình luận 0

Chiều 16/3, tại Phủ Chủ tịch, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa được Chủ tịch nước thăng hàm Thượng tướng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm lên Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh Báo QĐND

Tướng Nguyễn Văn Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam vào năm 2019.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam hiện nay là Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa quê ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước năm 2013, ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 2; năm 2015, giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 2 đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng. Trước khi giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam (1-2020), đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem