Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng đảm nhiệm thêm chức danh thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh

PVCT Thứ sáu, ngày 13/08/2021 18:45 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1397/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương là Ủy viên Hội đồng.
Bình luận 0

Ông Phạm Tất Thắng thay chức danh Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ông Lĩnh là Ủy viên Trung ương Đảng, trước đó ông giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Mới đây, ông đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng đảm nhiệm thêm chức danh thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng (ảnh Zingnew.vn).

Ông Phạm Tất Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, ông sinh năm 1970, quê Hải Dương. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIII. XIV, trước khi được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (tháng 4/2021), ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay Ủy ban này đổi tên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục).

Chủ tịch Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương là Thủ tướng Phạm Minh Chính; Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Ủy viên Hội đồng có đại diện các Bộ, ngành, tổ chức Chính trị-xã hội ở Trung ương, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam là Ủy viên.

Theo Quyết định 168/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhiệm vụ của Hội đồng là thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem