Phong cách mới trong đám cưới của người Vân Kiều

Phan Phương Thứ hai, ngày 14/12/2015 06:25 AM (GMT+7)
Ngày nay nhiều bản làng của người Vân Kiều sống dọc theo dãy Trường Sơn thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã tổ chức đám cưới cho con em họ theo phong cách mới của người Kinh.
Bình luận 0

Tuy nhiên, trong đám cưới của người Vân Kiều, các đôi trai gái vẫn giữ một số phong tục riêng.

Cùng với phong cách mới trong đám cưới của người Vân Kiều, một lễ cúng ma nhà và tổ tiên nhà gái được cử hành bài bản, trang trọng để xin cho chàng rể nhập tục họ hàng, chính thức được nhận là con cháu. Sau đó nhà trai nhất thiết phải ở lại nhà gái một đêm cùng ăn uống, chuyện trò với nhau vui vẻ, hôm sau mới làm lễ rước dâu.

Khi con dâu về chạm nhà sàn, mẹ chồng đón vào đường sàn cầu thang bếp và làm một cái lễ quan trọng gọi là tục rửa chân cho con, xem con là con của mẹ, không phân biệt con dâu hay con gái trong nhà…

Dưới đây là lễ cưới tại nhà ông Hồ Văn Ba, bản Đá Còi, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). 

imgSau khi làm lễ xin thổ thần đất đai để vào nhà, đại diện nhà trai trao thanh kiếm, nồi đồng, vòng bạc cho cô dâu…

imgNhà trai bày biện lễ vật để chuẩn bị cúng thần rừng, ông bà tổ tiên ở nhà gái.

imgSau lễ cúng, hai họ cùng nhau uống rượu cần gắn tình thông gia, chúc phúc cho đôi trẻ.

imgGià làng làm lễ rửa tay cho cô dâu trước khi về nhà chồng.

imgimgBức ảnh cưới không thể thiếu trong ngày vui của đôi bạn trẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem