Phong Phú

  • Được giới chơi động vật thủy sinh ưa chuộng và đang là thú cưng “hot” ở Nhật Bản, cua nhện Thái Lan mới du nhập về Việt Nam có giá bán 50.000 đồng/con.
  • Gần 30 năm trước, ông Lê Văn Khánh (83 tuổi) là thầy giáo dạy Văn tại trường huyện. Từ những lần sưu tầm hiện vật cho bài giảng thêm sinh động, đến nay người thầy giáo về hưu đã có một bộ sưu tập cổ vô cùng độc đáo.
  • Bảo tàng The Icelandic Phallological ở Iceland trưng bày hơn 300 "của quý" đủ loại từ từ chim chóc, động vật biển đến… con người. Tuy khách thăm quan biết rõ loại hiện vật gì sẽ trưng bày trong bảo tàng, nhưng rất có thể những người yếu bóng vía sẽ phải kinh hãi vì đủ loại "của quý" với bình, lọ, bể ngâm trông rất “khủng”.
  • Vốn quần cư ở địa bàn gần Thủ đô và các thành phố lớn, lại mang nhiều nét tương đồng về văn hóa, ngôn ngữ với người Việt (Kinh) cùng nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, nhưng người Mường vẫn giữ được những đặc trưng được khái quát trong mấy lời ngắn gọn: “Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới”.
  • Đã có thời, hoa thược được coi như một trong những loại hoa đẹp nhất để bày trong dịp tết. 
  • “Chỉ có làng Đa Chất mới sử dụng ngôn ngữ này, những người ngoài làng thì không thể. Vùng đất làng này có một mãnh lực, mà chỉ khi sống ở đất làng mới có thể thông thạo được ngôn ngữ làng. Các cô gái đi làm dâu xứ khác cũng chỉ một thời gian là không nói trơn tru được tiếng làng mình nữa”.
  • Mỗi lần sập bẫy là hàng chục đến hàng trăm bồ câu xanh bị xóa sổ, đường đi của chúng là các nhà hàng quán nhậu trong thành phố.
  • Tôi không biết chợ Hàng có từ bao giờ, nhưng đây là một chợ phiên duy nhất họp vào ngày chủ nhật các tuần giữa phường Dư Hàng Kênh (trước đây là xã Dư Hàng). Đến chợ này, ta gặp hồn quê nơi phố phường tấp nập.
  • Nếu đến Brazil để tận hưởng không khí của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014, bạn không thể bỏ qua 15 điểm đến đẹp như  “thiên đường” chỉ có ở xử sở Samba.
  • Gần 20 năm nuôi dê, anh Bùi Xuân (thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã có của ăn, của để, nuôi con ăn học đầy đủ.