Phong tỏa 48 tiếng với 4 xã, phường của TP.Quy Nhơn để truy F0

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 29/08/2021 19:17 PM (GMT+7)
Sau khi phát hiện ổ dịch ở khu vực 7 (phường Bùi Thị Xuân), TP.Quy Nhơn (Bình Định) quyết định phong tỏa 48 tiếng (từ 0h ngày 30/8) trên địa bàn 4 phường, xã để truy vết trên diện rộng, tìm các F0.
Bình luận 0

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho biết, thành phố sẽ khoanh vùng, phong tỏa tạm thời đối với 4 phường, xã của thành phố (phường Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu, phường Hải Cảng và xã Phước Mỹ), bắt đầu từ 0h ngày 30/8.

Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với 4 địa phương nêu trên cùng các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế để tầm soát trên diện rộng, truy vết các F0.

Triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn các phường, xã nêu trên đảm bảo chống dịch hiệu quả.

Phong tỏa 48 tiếng với 4 xã, phường của TP.Quy Nhơn truy F0 - Ảnh 1.

Cảng cá Quy Nhơn tại phường Hải Cảng - nằm trong vùng bị phong tỏa từ 0h ngày 30/8. (Ảnh: D.T)

Công an TP.Quy Nhơn và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với UBND 4 phường, xã nêu trên bố trí lực lượng, phương tiện chốt tại các đầu mối giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và thực hiện kiểm tra các chốt ra vào trên địa bàn.

Theo Chủ tịch TP.Quy Nhơn, việc phong tỏa tạm thời 48 tiếng đối với 4 địa phương trên là do chính quyền thành phố vừa phát hiện ổ dịch ở khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, trong đó có liên quan đến Cảng cá Quy Nhơn (ở phường Hải Cảng).

"Mục đích phong tỏa là để ngành y tế thành phố tầm soát toàn bộ người dân tại 4 địa phương trên, truy vết các đối tượng F0 trong cộng đồng", ông Nam cho hay.

Đây là lần đầu tiên chính quyền TP.Quy Nhơn quyết định phong tỏa địa bàn với quy mô lớn. Đích thân Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các địa phương, trước giờ phong tỏa.

Phong tỏa 48 tiếng với 4 xã, phường của TP.Quy Nhơn truy F0 - Ảnh 2.

Trao tặng quà cho các địa phương trước giờ phong tỏa. (Ảnh: D.T)

Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn Dương Hiệp Hưng cho biết, chiều nay Thành đoàn cũng đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Quy Nhơn thăm hỏi, động viên và trao tặng một số vật dụng gồm: 200 bộ đồ bảo hộ y tế, 400 lít xăng, 800 khẩu trang N95, 6.000 khẩu trang y tế, một số nhu yếu phẩm cần thiết cho 4 địa phương vùng bị phong tỏa.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Phù Cát, theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày để phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 29/8.

Hiện tại, tỉnh Bình Định đã có 674 ca mắc Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem