Phong tỏa nhiều căn nhà ở Sài Gòn vì có người nhiễm COVID-19

Dương Thanh Thứ ba, ngày 01/12/2020 21:57 PM (GMT+7)
Nhiều căn nhà trên địa bàn quận 6, TP.HCM đã được lực lượng chức năng lập rào chắn, phong tỏa nghiêm ngặt vì có người nhiễm COVID-19.
Bình luận 0

img

Tối 1/12, Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong 4 ca nhiễm này, có 2 ca lây nhiễm từ BN 1347 (giảng viên tiếng Anh). Cụ thể BN 1348 là nam 1 tuổi, có địa chỉ tại lô E đường Lò Gốm (phường 7, quận 6) và BN 1349 là nữ 28 tuổi, có địa chỉ tại đường Hoàng Lê Kha (phường 9, quận 6). Ghi nhận vào tối cùng ngày, cả hai khu vực BN 1348 và 1349 sinh sống đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.

img

Trên đường Hoàng Lê Kha, nơi BN 1349 sinh sống, lực lượng chức năng lập rào chắn phong tỏa một đoạn đường khoảng 200m.

img

Khu vực bị hạn chế, không cho phép người ngoài đi vào bên trong, những người dân phía trong cũng không được phép rời khỏi nơi phong tỏa.

img

Nhiều căn nhà gần nhà BN 1349 sinh sống bị phong tỏa, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để phòng chống dịch COVID-19.

img

Người dân địa phương cho biết, nhiều nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ đã có mặt phun xịt, khử khuẩn xung quanh khu vực nhà BN 1349. Người không liên quan được khuyến cáo không lại gần khu vực phong tỏa.

img

img

Bên trong khu vực phong tỏa, người dân vẫn sinh hoạt bình thường. Một số người ngồi trước nhà hóng mát, xem điện thoại.

img

 Cứ mỗi 30 phút, lực lượng chức năng đi tuần bên trong khu vực phong tỏa trên đường Hoàng Lê Kha 1 lần. Ghi nhận, tất cả người dân bên trong khu vực phong tỏa đều không tiếp xúc với người xung quanh.

img

  Mới chỉ 21h đêm nhưng tất cả các nhà bên trong khu vực phong tỏa trên đường Hoàng Lê Kha đều đóng kín cửa ở bên trong. Có nhà đã tắt điện ngủ.

img

Người dân bên ngoài khu vực phong tỏa cho biết, gia đình BN 1349 cũng ít tiếp xúc với bà con xung quanh nên khoảng vài chục căn nhà trong khu vực này bị phong tỏa.

Tại khu vực E đường Lò Gốm nơi BN 1348 sinh sống, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa nghiêm ngặt. Liên quan đến BN1347, lực lượng chức năng quận 6 đã phong tỏa 2 tuyến hẻm ra vào nhà BN này trên đường Bình Tiên (phường 3) từ chiều qua. Trong bán kính 100m kể từ căn nhà BN1347 có 52 hộ dân, 197 nhân khẩu đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

BN 1347 lây nhiễm cho 2 người khác

Tại cuộc họp chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin về việc 2 trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ BN1347.

Cụ thể, trường hợp lây nhiễm từ BN1347 là bệnh nhi nam (BN 1348). Bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc gần với BN1347 vào các ngày 22, 23, 25, 27/11 (bố mẹ bệnh nhi có gửi bé nhờ BN1347 trông hộ).

Một trường hợp khác là nữ sinh năm 1992 (BN 1349), là học viên của BN1347. Qua điều tra, truy vết, có 9 người tiếp xúc gần nữ sinh này đã được cách ly và chờ xét nghiệm.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ca BN1342 là trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly (từ BN1325), sau khi về nhà bệnh nhân này lây nhiễm cho BN1347. Từ BN1347 đến nay có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem