Phòng tránh dịch virus corona: Hình thành nhiều nhóm trẻ tự phát

Trần Phượng Thứ năm, ngày 13/02/2020 13:15 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona (Covid-19) gây nên, học sinh ở Hải Phòng tiếp tục nghỉ đợt 2 từ ngày 8-16/2. Khoảng thời gian nghỉ dài khiến các ông bố, bà mẹ thực sự đau đầu về phương án trông con, gửi con như thế nào cho hợp lý.
Bình luận 0

Hình thành các nhóm trẻ tự phát

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều phụ huynh trên địa bàn TP.Hải Phòng phải vật lộn với việc trông con và tìm cách gửi con trong khoảng thời gian nghỉ dài để phòng tránh dịch virus corona (Covid-19).

Chị Phạm Thị Thùy (trú tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) chia sẻ, gia đình chị có 2 cháu nhỏ, cháu lớn học lớp 2 và cháu bé học mẫu giáo 3 tuổi. Hiện tại, cả hai cháu đều được nghỉ theo quy định nhằm phòng tránh dịch virus corona. Thời gian nghỉ dài nên mọi sinh hoạt của gia đình đều đảo lộn. Chưa kể xung quanh nhà chị Thùy đông trẻ nhỏ, lại thường xuyên tập trung tại nhà chị. Thêm vào đó, em chồng của chị Thùy cũng gửi con đến nhà chị nhờ trông hộ nên ngày nào, nhà chị cũng như nhóm trẻ tự phát.

img

Những đứa trẻ nhà chị Trần Thị Hoa tự chơi và trông lẫn nhau trong những ngày nghỉ phòng tránh dịch virus corona.

Cùng cảnh ngộ với chị Thùy, chị Trần Thị Hoa (trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) cũng cho biết, gia đình chị có 3 cháu, 2 cháu học tiểu học và cháu út học mẫu giáo 5 tuổi. Cả hai vợ chồng chị đều không xin nghỉ làm được nên các con phải tự ở nhà trông nhau, chăm nhau ăn uống và nhắc nhở nhau ôn luyện bài vở, cùng trông em. Mỗi buổi trưa, vợ chồng chị Hoa lại về nhà để xem con cái ở nhà thế nào.

Em gái ruột của chị Hoa cũng khó xin nghỉ làm nên hàng ngày, chị phải đưa con đến gửi ở nhà chị Hoa. Nhà chị Hoa lúc nào cũng có đến gần chục đứa trẻ đủ các lứa tuổi. Việc chăm trẻ khiến chị thực sự cảm thấy căng thẳng vì không có thời gian nghỉ ngơi.

Phân công nhau nghỉ việc không lương

Anh Phạm Đức Vịnh (trú tại phường Máy Tơ, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) may mắn hơn nhiều người. Anh Vịnh chia sẻ anh cũng có 2 cháu nhỏ học lớp 6 và lớp 2. Hiện, 2 cháu cũng đang được nghỉ để phòng tránh dịch virus corona. Vì thời gian đi làm của anh Vịnh không cố định nên việc chăm sóc con cái thực sự khó. May mắn là bố mẹ đẻ anh đã nghỉ hưu, lại ở gần nên hàng ngày, anh gửi cháu ở nhà để ông bà chăm nom giúp.

img

Các bậc phụ huynh phải tìm đủ trò chơi cho trẻ đỡ quấy phá dịp nghỉ dài phòng tránh dịch virus corona.

Trong những gia đình trên, có lẽ gia đình chị Trần Thị Thúy (trú tại Kiến An, TP.Hải Phòng) là vất vả hơn cả. Chị Thúy chia sẻ, chị là người Hải Phòng, còn chồng quê ở Yên Bái. Do vợ chồng chị còn trẻ, chưa có điều kiện nên phải thuê nhà ở. Chị có một bé học mẫu giáo 4 tuổi. Vì ở xa ông bà nên vợ chồng chị phải tự túc mọi thứ. Lần nghỉ phòng tránh dịch virus corona kéo dài khiến hai vợ chồng chị phải phân công nhau xin nghỉ không lương.

Nếu kỳ nghỉ còn tiếp tục kéo dài, chị Thúy không biết sẽ phải làm như thế nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem