Phòng vệ thương mại
-
Theo số liệu từ phía Bộ Công Thương, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhiều trên thế giới. Thậm chí, trong thời gian tới, số vụ điều tra phòng vệ thương mại được dự báo tiếp tục gia tăng.
-
Trước sự gia tăng về xuất khẩu sản phẩm thép, nhiều doanh nghiệp cũng như mặt hàng thép của Việt Nam nói chung đang phải đối diện nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại do các nước nhập khẩu áp dụng.
-
Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP), mở ra một giai đoạn hợp tác và phát triển kinh tế thương mại lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần hiểu rõ nội dung phòng vệ thương mại trong RCEP để bảo vệ thị trường nội địa trước những đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
-
Xuất phát từ việc thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam ngày một tăng, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đứng trước mối nguy cơ bị nước này điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.
-
Theo lãnh đạo Cục Phòng vệ thương mại khẳng định, cần sự phối hợp của doanh nghiệp, hiệp hội với cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ sản phẩm lốp xe "Made in Vietnam" trước những động thái cứng rắn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC).
-
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), trước tình trạng hàng hóa Việt Nam liên tục rơi vào “tầm ngắm” điều tra của các nước nhập khẩu, cơ quan này đang xây dựng hệ thống cảnh báo sớm với nhiều ngành hàng xuất khẩu.
-
Theo đại diện Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại (FTA) mới, các tình huống cần áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá là khó tránh khỏi.
-
Bất chấp mọi hình thức phòng vệ thương mại, hơn 4,64 triệu tấn sắt thép trị giá trên 2,95 tỉ USD liên tục được nhập khẩu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã tạm dừng việc tạm nhập tái xuất các mặt hàng gỗ dán đi Mỹ, nguyên do, thời gian qua, mặt hàng này có tăng trưởng hơn 400%.
-
Hơn 12,24 triệu tấn sắt thép trị giá hơn 8,1 tỉ USD tiếp tục được nhập khẩu vào Việt Nam trong bối cảnh hàng loạt các chính sách phòng vệ thương mại được dựng lên nhằm ngăn chặn nguy cơ lẩn tránh thuế của các nước, đặc biệt từ Trung Quốc.
-
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hiện tại, kim ngạch nhập khẩu Trung Quốc vào Việt Nam đạt 55,5 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình thương chiến Mỹ Trung căng thẳng, điều này dấy lên lo ngại việc Trung Quốc “mượn đường” qua Việt Nam để gian lận thương mại.