Phú Yên: Đề nghị tiếp tục tạo điều kiện đưa công dân từ phía Nam về quê

Hùng Phiên Thứ hai, ngày 02/08/2021 11:41 AM (GMT+7)
Hiện nay, công dân của Phú Yên đang ở TP.HCM còn khá nhiều và có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về lại quê (khoảng 10.000 - 12.000 người).
Bình luận 0

Ngày 2/8, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký công văn gửi UBND TP.HCM về việc tạo điều kiện đưa công dân Phú Yên về địa phương.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và được sự thống nhất của các cơ quan chức năng TP.HCM, vừa qua tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM xây dựng kế hoạch và đã tổ chức 3 đợt đưa 1.157 công dân Phú Yên đang sinh sống, học tập, lao động… tại TP.HCM về lại quê.

Phú Yên: Đề nghị tiếp tục tạo điều kiện đưa công dân từ phía Nam về quê - Ảnh 1.

Đoàn xe Phương Trang hỗ trợ đưa công dân Phú Yên từ TP.HCM về đến Sân vận động Tuy Hòa, Phú Yên sáng 1/8. Ảnh: Phan Ngọc Anh

Tuy nhiên, hiện số công dân của Phú Yên đang ở TP.HCM còn khá nhiều và có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về lại quê (khoảng 10.000 - 12.000 người).

Để thực hiện kế hoạch của tỉnh đưa công dân về lại địa phương, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND TP.HCM tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện việc đưa đón công dân của tỉnh về lại địa phương trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp tiếp nhận danh sách, lập kế hoạch đưa công dân Phú Yên tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê. Tham mưu tổ chức thêm các phương tiện vận tải phù hợp để tăng chuyến, tăng số lượng người để đưa về được nhanh nhất, sớm nhất.

Phú Yên: Đề nghị tiếp tục tạo điều kiện đưa công dân từ phía Nam về quê - Ảnh 2.

Công dân Phú Yên về lại quê đang được thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế. Ảnh: Trần Qưới

Tất cả người dân về quê phải thực hiện các thủ tục kiểm tra xác định không phải các trường hợp F1, F2, test nhanh và có kết quả âm tính. Khi về đến Phú Yên, người dân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Nếu có kết quả âm tính, bà con sẽ được chính quyền các địa phường dùng ô tô chở về cách ly tại nhà 14 ngày.

Những người về quê không có điều kiện cách ly tại nhà sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ chi phí xét nghiệm, ăn uống trong quá trình di chuyển do tỉnh Phú Yên hỗ trợ.

Điều này nhằm giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn, chia sẻ với TP.HCM và các tỉnh phía Nam; đồng thời quản lý nguồn lây nhiễm, kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Phú Yên, sáng 2/8, tỉnh ghi nhận thêm 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 của tỉnh đến nay là 1.438; trong đó, 11 trường hợp tử vong, 733 trường hợp khỏi bệnh xuất viện. Toàn tỉnh vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, kể từ 0h ngày 23/7/2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem