Phú Yên tiếp tục giãn cách xã hội theo 2 nhóm địa bàn từ 13/9

Hùng Phiên Thứ bảy, ngày 11/09/2021 18:21 PM (GMT+7)
Theo UBND tỉnh Phú Yên, về cơ bản tỉnh đã kiểm soát được dịch Covid-19, song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch có thể bùng phát và lây nhiễm trong cộng đồng.
Bình luận 0

Ngày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã ký ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh Phú Yên đáng giá, tỉnh hiện đã cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch có thể bùng phát và lây nhiễm trong cộng đồng, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh kể từ 0h ngày 13/9/2021 đến khi có thông báo mới.

Phú Yên tiếp tục giãn cách xã hội theo 2 nhóm địa bàn từ 13/9 - Ảnh 1.

Một khu vực không có dịch Covid-19 tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên; chụp ngày 6/9. Ảnh: Hùng Phiên

Theo đó, áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với: Phường 6, phường Phú Thạnh (TP.Tuy Hòa) và xã An Chấn (huyện Tuy An).

Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với các huyện: Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân; các thị xã Sông Cầu, Đông Hòa; các xã, phường, thị trấn còn lại của huyện Tuy An và TP.Tuy Hòa.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Phú Yên, đến nay tỉnh đã ghi nhận 2.854 ca mắc Covid-19; trong đó, 2.469 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh xuất viện, 32 ca tử vong.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem