Phương Thanh nói rõ lí do chỉ dám làm “bóng hồng thầm lặng” sau lưng Đức Trí

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 02/08/2023 09:42 AM (GMT+7)
Trong buổi họp báo giới thiệu concert “Tựa như gió phiêu du” của nhạc sĩ Đức Trí, sẽ diễn ra vào ngày 1/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Phương Thanh đã lần đầu nói rõ lí do chỉ dám làm “bóng hồng thầm lặng” phía sau của nam nhạc sĩ.
Bình luận 0

Chia sẻ về nhạc sĩ Đức Trí, Phương Thanh bày tỏ rằng: "Hôm nay, tôi chính thức công khai là bóng hồng của Đức Trí. Nhưng không phải là bóng hồng trong bài hát vì cá tính tôi khác với khuôn mẫu của Đức Trí hướng tới. Tôi là bóng hồng có gai ngoài đời sống của anh, thầm lặng phía sau lưng anh. Tôi may mắn có 30 năm quen biết và được nhìn thấy Đức Trí từ những ngày đầu. Đức Trí có những ca khúc những bản hòa âm phối khí "hot" tới bây giờ mà không có ai dám hòa âm lại.

Phương Thanh nói rõ lí do tình nguyện làm “bóng hồng thầm lặng” sau lưng Đức Trí - Ảnh 1.

Ca sĩ Phương Thanh và Đức Trí thân thiết trong họp báo giới thiệu live concert "Tựa như gió phiêu du". Ảnh: BTC.

Khi Đức Trí làm Giám đốc âm nhạc cho một chương trình nào đó, anh nhất định sẽ không cho tôi đưa bài hát của anh vào. Có lần tôi cãi lời, nhất quyết hát bài "Ta chẳng còn ai" trong chương trình Duyên dáng Việt Nam. Lần đó, tôi cãi lời nói đây là bài tôi chọn chứ không phải Đức Trí. Nhờ vậy nên giờ tôi mới là bóng hồng có gai, gom được rất nhiều bài của anh. Đó thực sự là hạnh phúc của tôi. Tôi thường nói, một ca sĩ cần có giọng hát nhưng nếu phía sau không có một nhạc sĩ tuyệt vời, giỏi hỗ trợ thì cũng rất khó thành công. Phương Thanh cần có một nhạc sĩ đứng sau như Đức Trí, còn hiện giờ Phương Thanh thích được đứng sau lưng Đức Trí".

Nữ ca sĩ xứ Thanh bộc bạch thêm rằng, chị thích đi theo nhạc sĩ "Tựa như gió phiêu du" bởi được đứng sau một người nhạc sĩ có tài và tâm chị cũng thấy hãnh diện, hạnh phúc. Chị biết, mình có đi theo cũng sẽ chỉ là một "bóng hồng thầm lặng" phía sau lưng chứ sẽ không bao giờ được Đức Trí đưa vào danh sách các bóng hồng của mình. Nhưng với Phương Thanh, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nhạc sĩ Đức Trí cho biết: "Người đầu tiên tôi luôn nghĩ đến là Phương Thanh. Cô ấy thể hiện thành công rất nhiều bài hát của tôi. Đó là người cũ, còn sau này, tôi thích giọng hát mới như Nguyên Hà, Lân Nhã… Có một nhân vật gần như ít khi xuất hiện ở show diễn của người khác nhưng lần này tôi đã mời được bạn ấy tham gia cùng, đó là Mỹ Tâm".

Đức Trí luôn dành cho Phương Thanh những tình cảm đẹp nhất

Chia sẻ về concert "Tựa như gió phiêu du", nhạc sĩ Đức Trí cho biết, đây là chương trình âm nhạc quy mô nhất trong sự nghiệp âm nhạc của anh từ trước đến nay. Anh lấy tên ca khúc "Tựa như gió phiêu du" để đặt tên cho chương trình vì đây là bài hát đầu tay anh sáng tác năm 1995 nhưng phải đến năm 2023 mới được thu âm.

Phương Thanh nói rõ lí do chỉ dám làm “bóng hồng thầm lặng” sau lưng Đức Trí - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ thông tin về live concert "Tựa như gió phiêu du". Ảnh: BTC.

"Tôi học sáng tác ca khúc khá sớm. Từ năm học lớp 9, các thầy quen với ba tôi thường hay đến nhà chơi và dạy tôi viết nhạc. Nhưng cách tôi được học sáng tác chủ yếu là phổ nhạc những bài thơ có sẵn. Có lẽ vì lúc nhỏ năng khiếu âm nhạc của tôi bộc lộ rõ hơn là văn thơ.

Tôi cũng thử viết một vài lần cả lời và nhạc đưa cho các thầy xem nhưng không mấy thành công. Tôi vẫn còn nhớ cái lắc đầu của GS Tô Vũ. Khi hát thử, ông bảo tôi dừng hát vào nói: ''Thôi, cháu tập trung mà học nhạc cho tốt, không viết mấy thứ văn yêu đương vớ vẩn này''. Bởi thế, tôi tạm quên ý định viết bài hát gồm cả phần lời và nhạc.

Thời gian học ở Nhạc viện, tôi làm việc ở phòng thu của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng và tiếp tục tập viết. Có lần tôi đưa cho anh Tùng hoặc anh Nguyễn Ngọc Thiện xem, vẫn là những cái vỗ vai động viên: "Cũng được, em nên chỉnh cái này, thêm cái này".

"Tựa như gió phiêu du" được ra đời trong những ngày như thế, khi tôi sắp tốt nghiệp Nhạc viện. Nhưng cũng như số phận một số ca khúc thử nghiệm trước đó, nó được cất vào ngăn tủ suốt gần 20 năm. Tôi luôn nghĩ bài hát còn quá non nớt, bị cái bóng của các nhạc sĩ thời trước đè nặng lên, vậy mà người viết ra nó cứ cố vượt qua", nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ.

Live concert sẽ bao gồm những bài hát tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Đức Trí đã làm nên một phần diện mạo nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn thăng hoa rực rỡ từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước cho đến những năm 2000. Đây cũng là những bài "hit" góp phần tạo dựng tên tuổi cho những ca sĩ hàng đầu.

"Tựa như gió phiêu du" quy tụ dàn khách mời vô cùng chất lượng, là những nghệ sĩ gắn liền với những bản hit của nhạc sĩ Đức Trí cũng như những giọng hát mới mà anh yêu thích: Phương Thanh, Mỹ Tâm, Nguyên Hà, Lân Nhã, Phạm Anh Khoa, Quốc Thiên. 

"Có một nhân vật gần như ít khi nào xuất hiện ở các show diễn của người khác nhưng lần này tôi đã mời được bạn ấy tham gia cùng đó là Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm rất là khó nhưng chúng tôi có nợ nần với nhau. Trong nhiều chương trình của cô ấy, tôi cũng có mặt thì chương trình của tôi cô ấy cũng sẽ có mặt", Đức Trí cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem