Phương tiện truyền thông
-
Hôm 19/4, Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga phủ nhận việc họ đang hoạt động ở Sudan và nói rằng họ không liên quan gì đến các trận chiến làm rung chuyển quốc gia châu Phi này.
-
Các chiến binh của Tập đoàn Wagner đã nắm quyền kiểm soát khoảng 90% thành phố Bakhmut, theo một báo cáo từ phương tiện truyền thông nhà nước Nga.
-
Những nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận các cách để ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự sau khi các tài liệu bí mật của Mỹ và NATO nhằm giúp Kiev lập kế hoạch phản công xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội.
-
Nhà báo Evan Gershkovich của The Wall Street Journal (WSJ) được cho là phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết án.
-
Máy bay Israel bắt đầu ném bom Gaza vào đầu ngày 7/4, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đổ lỗi cho nhóm Hamas của Palestine về vụ tấn công bằng tên lửa hôm 6/4 từ lãnh thổ Lebanon.
-
Các cơ quan thông tấn nhà nước Nga đưa tin, trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp, một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng Nga ở trung tâm thủ đô Moscow.
-
Các quan chức phương Tây không muốn biết ai đã đánh bom các đường ống Nord Stream vì sợ phát hiện ra rằng các đồng minh của họ phải chịu trách nhiệm, Washington Post đưa tin hôm 3/4.
-
Câu chuyện về dạy thêm, học thêm không mới nhưng luôn được dư luận quan tâm, nhất là khi rộ thông tin giáo viên thu nhập cả trăm triệu mỗi tháng từ dạy thêm. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều công văn hướng dẫn về việc cấm dạy thêm, học thêm nhưng tình trạng này vẫn không thể chấm dứt. Vậy căn nguyên là do đâu?
-
Amsterdam (Hà Lan) tuyên bố không chào đón những du khách trẻ tới đây chỉ để uống rượu, chơi ma túy và phá phách.
-
VietTimes – Một số mẫu xe Tesla bán ở Trung Quốc có giá rẻ hơn tới gần 50% so với ở Mỹ nhờ chính sách giảm giá.