Putin là bậc thầy trong việc làm cho phương Tây căng thẳng

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 27/11/2021 13:16 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin là một chuyên gia trong việc giữ cho phương Tây luôn hồi hộp, nhưng Nga đã nhiều lần tuyên bố không muốn một cuộc chiến ở Ukraine, hãng tin Bloomberg của Mỹ viết.
Bình luận 0
Putin là bậc thầy trong việc làm cho phương Tây căng thẳng - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters

Như Bloomberg đã đưa tin trước đó, trích dẫn các nguồn tin, tình báo Mỹ tin rằng Nga được cho là đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine, bao gồm cả thông qua đường Belarus.

"Putin là một chuyên gia trong việc làm cho phương Tây căng thẳng, đưa các mối quan hệ đến bờ vực trước khi chuyển hướng mà không cần cảnh báo trước", Bloomberg viết.

Bloomberg trích dẫn "nguồn tin thân cận với Điện Kremlin" cho rằng, tổng thống Nga không muốn "một cuộc chiến tranh" ở Ukraine, nhưng "ông ấy phải thể hiện mình sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết" để chống lại việc NATO mở rộng sự hiện diện ở Ukraine.

Bloomberg đánh giá, ông Putin "đứng về phía những người trong nhóm của mình, những người kêu gọi làm giảm căng thẳng và tránh các quan điểm đối lập với lý do hạn chế do Covid-19

Bloomberg cũng trích dẫn các nguồn tin nói rằng, ông Putin tỏ ra chân thành khi nói ông không lên kế hoạch cho các cuộc tấn công Ukraine.

Ông Fiona Hill, người từng là cố vấn hàng đầu của Nga trong Hội đồng An ninh Quốc gia nhận định,  với sự phân cực chính trị trong lịch sử ở Mỹ, sự chia rẽ ngày càng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, và sự mất đoàn kết trong một số quốc gia châu Âu, Putin coi phương Tây hiện tại là yếu và nhận thấy một "cơ hội đáng kinh ngạc" để khai thác. Tổng thống Nga "biết không ai trong chúng tôi muốn chiến đấu vì Ukraine". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem