Ukraine tố Nga leo thang căng thẳng, Putin tuyên bố NATO khiêu khích

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 19/11/2021 14:43 PM (GMT+7)
Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cảnh báo Lầu Năm Góc về "sự leo thang" căng thẳng của Nga, thì Tổng thống Nga Putin cáo buộc NATO và các nước phương Tây đang làm leo thang tình hình ở Biển Đen.
Bình luận 0
Ukraine tố Nga leo thang căng thẳng, Putin tuyên bố NATO khiêu khích - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin cáo buộc phương Tây đang coi nhẹ những lời cảnh báo của Nga. Ảnh Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov - người đang có chuyến công du tới Washington và hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin - đã kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để ngăn chặn "sự leo thang" mới của Nga chống lại Ukraine.

Mục đích chính trong chuyến thăm Lầu Năm Góc của ông Reznikov cũng là để thảo luận về Nga.

Chuyến thăm hôm thứ Năm 18/1 diễn ra khi cả Kiev và Washington đều cảnh báo những gì họ mô tả là hoạt động quân sự bất thường của Nga ở biên giới với Ukraine.

 Hôm thứ Tư 17/11, Bộ trưởng Austin tuyên bố rằng "chúng tôi không chắc chắn chính xác những gì Putin định làm".

“Sự leo thang này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu”, ông Reznikov cảnh báo với ông Austin, theo bản ghi chép của Lầu Năm Góc.

"Chúng tôi đã nói rõ những lo ngại của mình về các hoạt động gây bất ổn của Nga và mong muốn của chúng tôi là sự minh bạch hơn nữa", ông Austin đáp lại.

Mặt khác, về phần mình, Moscow bác bỏ những luận điệu như vậy và cho rằng chúng quá khích. Nga cũng cáo buộc NATO đang gia tăng hoạt động trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 18/11 cho biết phương Tây đang coi nhẹ những lời cảnh báo của Nga là không nên vượt qua "lằn ranh đỏ" và rằng Moscow cần có sự đảm bảo an ninh nghiêm túc từ phương Tây. Ông Putin cũng nhấn mạnh chính NATO và các nước phương Tây đang làm leo thang tình hình ở Biển Đen.

Điện Kremlin hồi tháng 9 cho biết NATO sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Nga nếu nước này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Moscow từ đó cũng cáo buộc Ukraine và NATO có hành vi gây bất ổn, bao gồm cả ở Biển Đen.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin phàn nàn rằng các máy bay ném bom chiến lược của phương Tây mang theo "vũ khí rất đáng quan ngại" bay trong phạm vi 20 km từ biên giới của Nga.

"Chúng tôi liên tục bày tỏ mối quan ngại của mình về điều này, nói về những lằn ranh đỏ, nhưng chúng tôi thấy các đối tác của chúng tôi có thái độ rất hời hợt trước mọi cảnh báo của chúng tôi", ông Putin nói.

Bất chấp tranh chấp ngày càng gia tăng, Điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington và nói nhiều lần về một cuộc gặp thượng đỉnh có thể xảy ra giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden để cải thiện quan hệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem