Ngày 24/9, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty.
Dưới thời ông Bùi Minh Chính - nguyên Chủ tịch vừa bị truy tố, Petroland liên tiếp gặp khó khăn về tài chính và phải thực hiện thoái vốn, bán đất tại nhiều dự án. Tính đến cuối tháng 6/2020, Petroland vẫn “gánh” gần 300 tỷ đồng lỗ lũy kế.
Lợi nhuận quý II của các “đại gia” xăng dầu như Petrolimex hay PVOil đã có lãi trong quý II, sau khi lỗ nặng quý I do chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm. Trong khi đó, đại gia sản xuất xăng dầu BSR vẫn lỗ tiếp 1.900 tỷ trong quý II và lỗ ròng hơn 4.000 tỷ trong nửa đầu năm.
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Ví điện tử MoMo (Ví MoMo) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo nội dung thỏa thuận, các cửa hàng xăng dầu COMECO và PVOIL sẽ chấp nhận thanh toán bằng Ví MoMo.
Ngày 15/10/2019, giá dầu thô thế giới đảo chiều giảm 2% do các nhà đầu tư vẫn thận trọng về các chi tiết ít ỏi của thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có 24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí không thành công với tổng chi phí 773 triệu USD. Dự án Daman (Iran) và Junin (Venezuela) đã đầu tư 660 triệu USD nhưng buộc phải dừng, giãn tiến độ, còn 2 dự án ở Peru 849 triệu USD đang xin chủ trương chuyển nhượng dự án.
Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch PVC-IC, vì hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình tại dự án Ethanol Phú Thọ, PVOil đã tính tới phương án phá sản Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) do không thể tìm kiếm nhà đầu tư để tiếp tục triển khai dự án này.
Theo Kiểm toán Nhà nước, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVN không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao. Điển hình là 24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí không thành công đã và đang hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án với tổng chi phí 773 triệu USD.
Nói về Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (PVTEX), thứ trưởng bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, cho biết tưởng chừng phải bán sắt vụn nhưng nay đã có sức sống khi vận hành trở lại 3 dây chuyền của phân xưởng sợi Filament từ ngày 20.4.2018.