"Quả ngọt” nông thôn mới ở Chương Mỹ: Nông thôn hiện đại, xuất hiện nhiều tỷ phú

Thiên Hương Thứ sáu, ngày 25/11/2022 11:41 AM (GMT+7)
Sau hơn 10 năm kiên trì, bền bỉ, nỗ lực thực hiện, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã hoàn thành Chương trình xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) với những đổi thay tích cực, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Người dân nơi đây đang được hưởng thành quả từ chương trình xây dựng NTM mang lại...
Bình luận 0

Quả ngọt từ chương trình nông thôn mới ở Chương Mỹ, xuất hiện nhiều tỷ phú

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá của ông Nguyễn Văn Mây (ở xóm Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) đúng vào dịp ông vừa thu hoạch xong lứa cá. Hiện, ông đang tích cực dọn dẹp và khử trùng ao nuôi để chuẩn bị vào lứa mới phục vụ thị trường cuối năm.

Hỏi về thu nhập, ông Mây cười bảo: "Lứa này tôi thu được trên 10 tấn cá trắm, rô phi, chép. Vụ này được giá, riêng cá trắm bán trên 40.000 đồng/kg, tính ra cũng được trên 400 triệu đồng. Dù giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nhưng tôi vẫn có lời trên 100 triệu đồng".

Vừa nói, ông Mây vừa dẫn chúng tôi ra khu bể đang nhốt 2 con cá chép, ông giữ lại làm quà để biếu người thân. "Cá tôi nuôi ao thoáng, nước sạch, thức ăn chất lượng cao kèm với ngô, lúa chét nên cá dày mình, trắng, thịt cá thơm ngon nên khi hút ao, các thương lái đến tận nhà chờ để lấy, không phải mang hàng ra chợ bán"- ông Mây khoe.

"Quả ngọt” nông thôn mới ở Chương Mỹ  - Ảnh 1.

Ông Mây khoe con cá chép mới bắt tại ao nhà. Ảnh: Trần Quang

Đến hết năm 2025, huyện Chương Mỹ phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Ông Mây tiết lộ thêm: "Nuôi cá mỗi trại có kiểu nuôi khác nhau nhưng để thành công và hiệu quả không phải ai cũng làm được. Để giảm chi phí mua thức ăn công nghiệp, tôi phải gom lúa chét ở cánh đồng xóm hoặc các vùng lân cận, phụ thêm ngô để giảm bớt cám công nghiệp".

Gần đây, để công việc chăn nuôi thuận lợi hơn, ông Nguyễn Văn Mây đã liên kết với hàng chục chủ trang trại khác ở trong và ngoài huyện. Ai thiếu giống thì mọi người cùng nhau san sẻ, cần kỹ thuật nuôi thì các chủ trại lại họp nhau đến hỗ trợ nâng đỡ các hộ yếu hơn, cùng nhau hợp tác chăn nuôi cá sạch, bài trừ các hủ tục, các kiểu làm gian dối... 

Nhờ thế mà đến nay, các chủ trại trong nhóm đều có thu nhập cao từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.

Trước đây thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu được huyện Chương Mỹ chọn làm điểm về mô hình dồn điền đổi thửa. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp của thôn An Hiền là hơn 200 mẫu, có 13 trang trại. Các vùng sản xuất nông nghiệp được quy hoạch bài bản, tạo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị sản phẩm. 

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng thôn An Hiền cho biết: "Thôn An Hiền quy hoạch đảm bảo vùng nào được trồng cây ăn quả, vùng nào gieo cấy thì làm. Một số trang trại trồng nhãn, bưởi có thu nhập mỗi năm từ 500 - 600 triệu đồng/trang trại. 

Thôn ký hợp đồng với các chủ máy làm đất, hợp đồng máy gặt thu hoạch lúa cho bà con nên bà con yên tâm chỉ đến ngày thu hoạch mang bao tải ra đóng bao mang về. Phòng kinh tế thôn khi thấy có loại giống mới chất lượng cao thôn mang về ngay. Như năm vừa qua có 50ha giống lúa mới QR 15 chất lượng cao đã được mang về cho bà con và năng suất đạt 230 - 240 kg/sào/vụ".

Nhiều nơi không còn hộ nghèo

Cũng theo ông Hùng, thôn An Hiền hiện nay không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo và trong năm 2022 thôn đặt mục tiêu xóa hết các hộ cận nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân người dân từ 55 - 58 triệu/năm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ - Nguyễn Đình Hoa, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, giai đoạn 2010-2020, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM của huyện đạt hơn 7.500 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn xã hội hóa do doanh nghiệp, nhân dân đóng góp là hơn 2.600 tỷ đồng. Nhờ vậy, hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, bệnh viện... trên địa bàn được đầu tư, nâng cấp ngày càng khang trang.

Nhờ sự đổi thay trên mọi mặt, huyện Chương Mỹ đã và đang "hái quả ngọt" từ xây dựng NTM. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đạt 63,09 triệu đồng/người/ năm (gấp 5,6 lần năm 2010); phần lớn các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, khang trang; 95,8% lao động khu vực nông thôn có việc làm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,44%.

Huyện Chương Mỹ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 85-95 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-65%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 100%...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem