Quận Bắc Từ Liêm: Giao công an xác minh, xử nghiêm việc lấn chiếm bãi sông Hồng

Nhật Minh Thứ hai, ngày 28/02/2022 13:26 PM (GMT+7)
UBND quận Bắc Từ Liêm đã giao công an quận chủ trì, phối hợp với UBND các phường ven đê tiến hành kiểm tra, xác minh và có chế tài xử lý nghiêm minh những đối tượng tái phạm và coi thường pháp luật.
Bình luận 0

Sau khi UBND quận Bắc Từ Liêm nhận được văn bản của Chi cục Phòng, chống thiên tai – Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm phát luật về đê điều tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Liên quan đến sự việc đổ chất thải, phế thải xây dựng với khối lượng lớn, quây hàng rào quanh khu đất với mục đích lấn chiếm bãi sông hồng xảy ra trên địa bàn phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ông Nguyễn Thường Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - đã có văn bản yêu cầu UBND các phường ven đê sông Hồng gồm Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc tổng kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm.

Văn bản của UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành ngày 24/1/2022.

Văn bản của UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành ngày 24/1/2022.

Quận Bắc Từ Liêm yêu cầu các phường tiến hành tháo dỡ hàng rào, lều quán, công trình vi phạm, bốc xúc, vận chuyển phế thải xây dựng đã đổ lấn bờ sông, bãi sông; đồng thời di chuyển ra khỏi khu vực bãi sông, trả lại mặt bằng ban đầu, không gian thoát lũ tuyến sông Hồng.

Triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý hiệu quả hành vi đổ trộm chất thải, phế thải xây dựng ra bờ sông, bãi sông; phối hợp với lực lượng công an lập các chốt tuần tra, canh gác tại các cửa khẩu, đường vận chuyển chất thải xây dựng ra khu vực bãi sông.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, xử lý vi phạm pháp luật đê điều. Tổ chức kiểm tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, không phép, sai phép.

Riêng UBND phường Đông Ngạc phải khẩn trương xử lý, có biện pháp di chuyển khối lượng chất thải, phế thải xây dựng đã đổ ra khỏi bãi sông, khôi phục lại hiện trạng ban đầu tại khu vực bãi sông Hồng tương ứng Km55+780 đê hữu Hồng.

Đối với hành vi đổ chất thải, phế thải xây dựng với khối lượng lớn, quây hàng rào quanh khu đất với mục đích lấn chiếm có chủ đích, UBND quận Bắc Từ Liêm đã giao công an quận chủ trì, phối hợp với UBND các phường ven đê tiến hành kiểm tra, xác minh và có chế tài xử lý nghiêm minh những đối tượng tái phạm và coi thường pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Bắc Từ Liêm được giao rà soát tình hình, hiện trạng sử dụng đất, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; thu hồi đối với các khu vực diện tích đất bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

"Phòng Nội vụ tham mưu lãnh đạo UBND quận đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với Chủ tịch UBND các phường trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao"- văn bản nêu rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem