Quán cà phê ăn theo hiệu ứng truyền thông của "Squid Game"

Đinh Đang Thứ ba, ngày 19/10/2021 09:00 AM (GMT+7)
Không ít các ngành dịch vụ đang tìm cách ăn theo hiệu ứng bùng nổ của bộ phim "Squid Game".
Bình luận 0

Mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng tại nhiều quốc gia khác nhau, nhưng cũng có nơi, giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch bắt đầu diễn ra. Đối với các ngành dịch vụ, việc bám vào các hình ảnh đang "trendy" để thu hút khách hàng là ưu tiên số một. 

Tại Indonesia, một quán cà phê có tên Cafe Strawberry đã tận dụng hình ảnh của bộ phim đình đám "Squid Game", hy vọng thúc đẩy lợi nhuận khi kinh doanh. Họ đã cải tạo quán, tái tạo một số trò chơi từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc thu hút tới 130 triệu người xem trên toàn thế giới.

Quán cà phê ăn theo hiệu ứng truyền thông của "Squid Game" - Ảnh 1.

Khách hàng được trải nghiệm bộ phim "Squid Game" ngoài đời thực. (Ảnh: SCMP).

Trong một căn phòng tối với hệ thống đèn neon, khách hàng được chào đón bởi những nhân viên có trang phục trùm kín đầu, tương tự như lực lượng bảo vệ trong phim. Các nhân viên cầm súng đồ chơi, đưa khách hàng về phía cuối phòng, nơi có sân chơi "đèn đỏ, đèn xanh" và trò chơi bắt đầu.

Khách hàng nhanh chóng được ổn định chỗ ngồi, "rợn tóc gáy" khi nghe âm thanh quen thuộc bằng tiếng Hàn, phát ra từ loa phóng thanh. Người chơi lúc này bắt đầu đắm chìm vào trò chơi, dù nó không có bất kỳ phần thưởng triệu đô la nào như trong phim.

Quán cà phê ăn theo hiệu ứng truyền thông của "Squid Game" - Ảnh 2.

Nhân viên quán cà phê ăn mặc theo phim "Squid Game".( (Ảnh: SCMP).

"Không phải tất cả các quán cà phê đều bắt chước một cách rập khuôn trò chơi "Squid Game". Tôi thấy nó độc đáo và thú vị, người chơi có thể cảm nhận được sự căng thẳng khi chơi", học sinh 16 tuổi Jennifer Susanto nói, sau khi không hoàn thành trò chơi.

Mỗi ngày, có hơn 200 khách hàng đến với Cafe Strawberry. Họ đều bị hu hút bởi các trò chơi từ loạt phim Netflix, trong đó có cả trò cắt hình từ kẹo bơ cứng tổ ong dalgona. Số khách này đã giúp cửa hàng tăng gấp ba lần thu nhập hàng ngày, so với trước đó.

"Trước đây, khi có PPKM (giãn cách xã hội có giới hạn), thu nhập của chúng tôi đã giảm mạnh. Tuy nhiên, sau khi các quy tắc này được nới lỏng, doanh số bán hàng bắt đầu phục hồi", Putra Priyadi, 39 tuổi, chủ quán cà phê cho biết. 

"Nhưng sau khi chúng tôi bắt đầu sự kiện "Squid Game", doanh số bán hàng lập tức tăng đáng kể", người này cho biết thêm.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên các cơ sở dịch vụ tìm cách ăn theo hiệu ứng truyền thông của "Squid Game". Một tiệm làm móng tay ở Malaysia cũng mở bán các thiết kế móng tay được sơn và vẽ dựa trên bộ phim này. Tiệm làm móng Maniqure ở ngoại ô Kuala Lumpur đã thiết kế một bộ móng cho mỗi tập trong số chín tập của "Squid Game".

"Đèn đỏ, Đèn xanh" có hình nhân vật hoạt hình khổng lồ, trong khi "Hell" bao gồm hình ảnh của các quan chức trò chơi mặc đồ màu đỏ và một chiếc quan tài màu hồng.

Quán cà phê ăn theo hiệu ứng truyền thông của "Squid Game" - Ảnh 3.

Những bộ móng tay "ăn theo" phim "Squid Game". (Ảnh: Reuter).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem