Nóng: Quân đội Nga kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 14/01/2022 14:54 PM (GMT+7)
Cuộc kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu đang được thực hiện trong Quân khu miền Đông, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
Bình luận 0
Quân đội Nga kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu - Ảnh 1.

Quân khu miền Đông kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh Sputnik

"Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động theo kế hoạch của giai đoạn huấn luyện quân đội mùa đông. Trong khuôn khổ quá trình chuẩn bị cho cuộc tập trận chỉ huy chiến lược Vostok-2022, Quân khu miền Đông đang thực hiện cuộc kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu",  thông báo cho biết.

Sự kiện này sẽ cho phép đánh giá mức độ sẵn sàng của quân đội để thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được điều chuyển từ những khoảng cách xa trên khắp nước Nga, bộ phận cho biết thêm.

Báo cáo cho biết: "Sẽ đặc biệt chú ý đến việc đánh giá khả năng của cơ sở hạ tầng giao thông của quốc gia để đảm bảo việc vận chuyển các lực lượng đúng thời hạn".

Ngoài ra, tại các khu vực quy định, các đơn vị phòng không sẽ phải xây dựng nhiều nhiệm vụ về tổ chức hỗ trợ toàn diện và thực hiện các bài tập điều khiển, kiểm tra trong các môn huấn luyện chiến đấu với các bài diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật ở các thao trường xa.

Trước đó ngày 13/1, Điện Kremlin cho biết, Moscow sẽ tiếp tục phớt lờ yêu cầu của Mỹ về việc ngừng các cuộc tập trận quân sự gần biên giới của nước này với Ukraine vì không ai có quyền ra lệnh cho những gì Nga có thể làm trong lãnh thổ của mình.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký Báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov đã bình luận về các cuộc đàm phán hiện tại giữa Mỹ và NATO, trong đó phía Mỹ tìm cách hạn chế chuyển quân gần biên giới Nga-Ukraine.

"Chúng tôi vẫn đang nói về các đơn vị  và các quân khu trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Việc xây dựng quân đội và huấn luyện quân sự đã tiếp tục, đang tiếp tục và sẽ tiếp tục - đây là thông lệ bình thường của bất kỳ lực lượng vũ trang nào", ông nói và lặp lại câu nói mà ông đã sử dụng nhiều lần về quyền của Nga được di chuyển quân đội của mình đến bất cứ nơi nào họ thấy phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem