Quân đội Nga-Ukraine giao tranh ác liệt để giành giật thành phố chiến lược miền Đông Bakhmut

Minh Nhật (theo Nikkei/Pravda) Chủ nhật, ngày 09/10/2022 10:02 AM (GMT+7)
Quân đội Nga-Ukraine đang tham gia vào các cuộc giao tranh rất ác liệt gần thành phố Bakhmut quan trọng về mặt chiến lược ở tỉnh phía đông Donetsk, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.
Bình luận 0
Quân đội Nga-Ukraine giao tranh ác liệt để giành giật thành phố chiến lược miền Đông Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tập trận "Bão tố phương Bắc" để bảo vệ biên giới với Belarus. Ảnh Defence

Theo Nikkei, các lực lượng Nga đã nhiều lần cố gắng chiếm giữ Bakhmut, thành phố nằm trên con đường chính dẫn đến các thành phố Sloviansk và Kramatorsk mà Nga đang cố chính phục. Sloviansk và Kramatorsk đều nằm trong khu vực công nghiệp Donbass mà Moscow vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn.

“Chúng tôi đang giữ vững các vị trí của mình ở Donbass, đặc biệt là ở hướng Bakhmut, nơi hiện đang rất, rất khó khăn và giao tranh rất ác liệt”, ông Zelensky cho biết hôm 8/10.

Trong khi đó cùng ngày, theo Pravda, Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự Donetsk cáo buộc, người Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kurakhove ở Donetsk, khiến 3 người bị thương và làm hư hại 6 tòa nhà cao tầng.

“Người Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Kurakhove vào buổi sáng.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự Donetsk nói thêm rằng toàn bộ lãnh thổ Donetsk đang đối mặt với nguy cơ gia tăng và kêu gọi người dân địa phương sơ tán.

Tại Kherson, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đang hứng tổn thất lớn về nhân sự đến mức các bệnh viện địa phương đều quá tải.

"Nga đang tiếp tục bị tổn thất. Các bệnh viện địa phương trong các khu vực Kherson không thể đối phó với làn sóng những người lính bị thương", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh.

Theo Bộ trên, có tới 30 lính Nga bị thương phải chuyển đến bệnh viện dành cho trẻ em ở thành phố Lysychansk, tỉnh láng giềng Lugansk. Nhân viên y tế bổ sung đang được cử đến cơ sở này.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm rằng, các lực lượng Nga đang cố gắng giữ các vùng lãnh thổ họ vừa tạm thời chiếm được và nỗ lực phá vỡ các hành động phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine trên một số mặt trận, đồng thời, định kỳ tiến hành các hành động tấn công trên mặt trận Bakhmut và Avdiivka.

Hôm 8/10, Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, 16 cuộc không kích và thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS.

Trong 24 giờ qua, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh Bilohorivka, Bakhmutske, Bakhmut, Maiorsk, Krasnohorivka và Terny.

Lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện 7 cuộc tấn công chính xác cao đánh vào các hệ thống tên lửa phòng không của Nga trong 24 giờ qua. Về phần mình, Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công tám nơi tập trung nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, 2 kho chứa đạn dược và 10 địa điểm quan trọng khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem