Ukraine ra sức loại bỏ mối nguy hiểm này của Nga trước mùa đông

Phương Đăng (theo Straitstimes) Thứ sáu, ngày 07/10/2022 19:29 PM (GMT+7)
Nhỏ, nguy hiểm và gây chết người nhưng lại không dễ phát hiện, mìn và các chất nổ khác mà quân đội Nga bỏ lại sau khi rút lui đang đặt ra một thách thức cấp bách cho Ukraine để phải xử lý chúng trước mùa đông.
Bình luận 0
Ukraine ra sức loại bỏ mối nguy hiểm này của Nga trước mùa đông  - Ảnh 1.

Một thành viên của đơn vị rà phá bom mìn Ukraine đặt một tấm biển cảnh báo sự hiện diện của bom mìn vào ngày 1/10/2022. Ảnh: AFP

Artem, người đứng đầu một đơn vị rà phá bom mìn làm việc xung quanh Izyum - thành phố thuộc tỉnh Kharkov vừa được quân đội Ukraine giải phóng cho biết: “Nếu chúng tôi không nhanh chóng dọn sạch bom mìn, sẽ không có cơ hội sửa chữa các dịch vụ như điện, nước trước mùa đông".

"Chúng tôi đã tìm thấy hơn 30 quả mìn và đạn pháo hôm nay, trong đó chủ yếu là đạn pháo", người đàn ông 33 tuổi chia sẻ với AFP vào ngày anh trả lời phỏng vấn tờ báo.

Đơn vị 10 người của Artem có nhiệm vụ thu dọn bom mìn ở các khu vực xung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng bị hư hỏng như cáp điện, đường ống nước và khí đốt.

“Mỗi ngày chúng tôi đều bắt đầu tìm kiếm từ nơi chúng tôi đã hoàn thành ngày hôm qua", Artem nói, khi một nhóm công nhân điện lực rón rén tiến từng bước phía sau một chiếc máy rà phá bom mìn vào cánh đồng hoa hướng dương và hướng tới một sợi cáp bị đứt.

Các đồng nghiệp khác của họ xếp các quả mìn được phát hiện với kíp nổ đã được tháo gỡ an toàn bên cạnh một chiếc xe tải để đưa đi và xử lý.

Bom mìn được phát hiện nằm rải rác trên con đường giữa Izyum và biên giới của khu vực Donetsk.

Artem cho biết, anh biết công việc của mình rất nguy hiểm nhưng đó là trách nhiệm của anh.

"Đó là công việc của chúng tôi, đó là những gì chúng tôi biết phải làm nhưng giờ đây, trên hết, đó là nhiệm vụ của chúng tôi", Artem nói.

Ông Vasyl Melnyk, chỉ huy của 7 đội rà phá bom mìn khác ở Izyum cũng cho biết, nhóm của ông có 35 nhân viên, đến từ các vùng khác nhau của Ukraine.

“Không ai biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu. Bất chấp sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành việc tìm kiếm các quả mìn còn sót lại kể từ giai đoạn xung đột bắt đầu vào năm 2014", ông Melnyk cho hay.

Kể từ khi Izyum được giải phóng vào đầu tháng 9, các đội ra phá bom mìn của ông Melnyk đã dọn dẹp khu vực rộng khoảng 100ha và tìm thấy hơn 5.000 quả mìn bao gồm cả mìn chống tăng, đạn pháo nhưng nguy hiểm nhất là mìn "bướm" xung quanh các vị trí cũ của Nga.

Theo ông Melnyk, mìn "bướm" nhỏ, có màu xanh lá cây và có hai cạnh rộng giống như cánh đặc biệt nguy hiểm, vì trẻ em có thể nhặt chúng để chơi.

"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem