Quân đội tập kết 35 tấn hàng, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Gia Bình Chủ nhật, ngày 12/02/2023 21:26 PM (GMT+7)
Đoàn công tác gồm 76 quân nhân và 6 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất. Ngoài ra, 35 tấn hàng hậu cần đã được Cục Vận tải tập kết tại sân bay Nội Bài, sẵn sàng chuyển đi.
Bình luận 0

Chiều 12/2, Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) cho biết, Lữ đoàn Vận tải 971 thuộc Cục Vận tải đã vận chuyển, tập kết toàn bộ 35 tấn vật chất hậu cần bảo đảm cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội tập kết 35 tấn hàng, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Quân đội tập kết 35 tấn hàng, sẵn sàng chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Số hàng hóa hậu cần bao gồm: 10 tấn lương khô; 13,5 tấn lương thực, thực phẩm; 1,3 tấn dụng cụ cấp dưỡng; 2,2 tấn trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và 3 tấn vật tư doanh trại.

Hiện tại, toàn bộ 35 tấn hàng đã được tập kết tại sân bay Nội Bài, sau đó sẽ được vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng một chuyến bay riêng.

Quân đội tập kết 35 tấn hàng, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Hàng hậu cần của quân đội sẽ cùng 76 quân nhân giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất.

Dự kiến trong đêm nay (12/2), đội cứu hộ cứu nạn của quân đội gồm 76 người cũng bay sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp hỗ trợ, cứu trợ thảm họa động đất kép tại đây. Tất cả đều là những quân nhân có sức khỏe tốt, trình độ ngoại ngữ và dày dạn kinh nghiệm.

Số này gồm 30 người thuộc Đội Quân y Tổng cục Hậu cần; Đội Cứu sập Binh chủng Công binh 30 quân nhân; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 9 quân nhân và 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan là 7 cán bộ của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ngoài lực lượng quân đội, đoàn biệt phái gồm 24 chiến sĩ cứu hộ và nhân viên y tế của Bộ Công an đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/2 để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân động đất. Trong ngày 11/2, đoàn đã phối hợp giải cứu một thiếu niên mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 10 tầng.

Hôm 6/2, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã xảy ra động đất kép, một trận mạnh 7,8 và trận còn lại 7,5 độ. Đến nay đã có hơn 28.000 người ở hai quốc gia này thiệt mạng và dự kiến con số thương vong còn tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem