Quân đội Trung Quốc có tổng tham mưu trưởng mới

Thứ tư, ngày 08/03/2023 15:27 PM (GMT+7)
Tờ PLA Daily ngày 7/3 đưa tin ông Lưu Chấn Lập đã dự một cuộc họp với tư cách tổng tham mưu trưởng mới của quân đội Trung Quốc.
Bình luận 0

 

Quân đội Trung Quốc có tổng tham mưu trưởng mới - Ảnh 1.

Ông Lưu Chấn Lập dự hội nghị toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2022. Ảnh: CCTV/South China Morning Post.

PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, cho biết phiên họp có sự tham gia của ông Lưu Chấn Lập diễn ra trong cuộc họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc tuần này.

Ông Lý Tác Thành (Li Zuocheng), nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, vẫn nằm trong danh sách thành viên của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Lý sẽ nghỉ hưu sau khi rời Quân ủy Trung ương.

Thông báo chính thức về sự thay đổi nhân sự Bộ Tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chưa được công bố.

Ông Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), 59 tuổi, từng chỉ huy quân đoàn 38 của Trung Quốc, trước khi trở thành tham mưu trưởng lục quân nước này.

Việc thay đổi nhân sự đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Trung Quốc đã được dự báo hồi tháng 10/2022. Một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc khi đó cho biết ông Lưu Chấn Lập sẽ thay thế ông Lý Tác Thành, người sắp nghỉ hưu, theo South China Morning Post.

Cải cách Bộ Tổng tham mưu Trung Quốc là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch cải cách quân đội nước này. Đây là cơ quan giám sát các chiến dịch, hoạt động tình báo và huấn luyện của PLA, theo Bloomberg.

Nhiều thông báo quan trọng về chính sách và thay đổi nhân sự tại Trung Quốc dự kiến xuất hiện trong tuần này, khi đất nước có kỳ họp lưỡng hội thường niên - gồm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

 


 

Trần Hoàng (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem