Tướng lĩnh hàng đầu Ukraine thề bảo vệ Bakhmut đến cùng

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 07/03/2023 16:42 PM (GMT+7)
Các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine đã bày tỏ quyết tâm giữ vững Bakhmut khi các lực lượng Nga siết chặt vòng vây và đẩy mạnh tiến công vào thành phố chiến lược thuộc tỉnh Donetsk đã bị tàn phá gần như hoàn toàn vì giao tranh dữ dội kéo dài nhiều tháng qua, theo Aljazeera.
Bình luận 0
Tướng lĩnh hàng đầu Ukraine thề bảo vệ Bakhmut đến cùng - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine đang bắn pháo tự hành 2S5 Giatsint-S về phía quân đội Nga bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut ngày 5 tháng 3 năm 2023. Ảnh Reuters.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã thảo luận về chiến dịch Bakhmut với Tổng tham mưu trưởng và chỉ huy lực lượng mặt đất của Lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm thứ Hai. Cả hai tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine đều bày tỏ sự ủng hộ đối với việc “tăng cường hơn nữa các vị trí phòng thủ của Ukraine ở Bakhmut” và tiếp tục chiến đấu chống lại quân Nga.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, các lãnh đạo hàng đầu của nước này đều quyết tâm "không rút quân" bất chấp Nga đang siết chặt vòng vây và đẩy mạnh tiến công để chiếm lấy thành phố chiến lược thuộc tỉnh Donetsk này.

“Bộ chỉ huy nhất trí ủng hộ quan điểm này. Không có lập trường nào khác. Tôi đã nói với tổng tư lệnh tìm lực lượng thích hợp để giúp các đơn vị của chúng ta ở Bakhmut”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Hai 6/3.

Các đợt pháo kích dữ dội của Nga được cho là đang liên tục nhắm vào thành phố ở vùng Donetsk và các ngôi làng lân cận khi Moscow tiến hành một cuộc bao vây ba mặt nhằm cố gắng hạ gục sự kháng cự của quân đội Ukraine ở Bakhmut.

Các thành phố Chasiv Yar và Kostiantynivka lân cận cũng bị pháo kích dữ dội, làm hư hại ô tô, nhà cửa và gây ra hỏa hoạn. Không có thương vong được báo cáo ngay lập tức.

Cảnh sát và các tình nguyện viên đã sơ tán người dân khỏi Chasiv Yar và các thành phố tiền tuyến khác bất chấp nhiều khó khăn do các cây cầu đã bị phá hủy và đạn pháo liên tục trút xuống.

Nga đang cố gắng bao vây Bakhmut để đảm bảo đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của nước này trong hơn nửa năm.

Theo các chuyên gia, trận chiến ở Bakhmut đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ pháo binh của cả hai bên, với hàng nghìn quả đạn được bắn ra hàng ngày dọc theo mặt trận phía đông và phía nam. Các đồng minh châu Âu của Kiev đang nỗ lực mua thêm đạn dược cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, nNgười đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, đơn vị dẫn đầu cuộc tấn công Bakhmut, cũng cho biết hôm thứ Hai rằng, các chiến binh của ông cần được cung cấp thêm đạn dược nếu muốn giành chiến thắng trong trận chiến này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem