Quan hệ song phương
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng hai nước sẽ "nỗ lực chung để mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng", truyền thông nhà nước Bình Nhưỡng đưa tin hôm 15/8.
-
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nga, nếu Mỹ gán cho Nga là nhà tài trợ chính cho chủ nghĩa khủng bố, thì chắc chắn quan hệ giữa hai nước sẽ "không thể quay lại".
-
Hôm 5/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi.
-
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang tìm kiếm cơ hội để nói chuyện “trực tiếp” với Trung Quốc về chiến sự đang diễn ra với Nga, đồng thời lưu ý rằng đất nước của ông luôn tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh trong những năm trước xung đột.
-
Trong một cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ kéo dài và Nga không còn tin tưởng vào phương Tây.
-
Mối quan hệ của một số quốc gia thành viên với Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu rạn nứt kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022. Sau Brexit, điều gì cũng có thể xảy ra. Theo đánh giá của tờ Express (Anh), dưới đây là các quốc gia có khả năng rời EU.
-
Trung Quốc và châu Âu có thể không trong tình trạng "chiến tranh lạnh", tuy nhiên quan hệ song phương đã gặp phải một số vấn đề.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Kazakhstan, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra "các cuộc cách mạng màu".
-
“Các hành động của Liên minh châu Âu (EU) chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng", ông Nikolay Kobrinets cho biết.
-
Đức bắt đầu tìm cách để giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.