Quận Hoàng Mai: Đóng cửa 4 bãi xe không phép tại khu vực Khu đô thị Linh Đàm

Nguyễn Thành Long Thứ ba, ngày 29/06/2021 06:43 AM (GMT+7)
Trong quá trình cưỡng chế các bãi xe không phép tại xung quanh tòa nhà VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đóng cửa 4 bãi xe tại Khu đô thị Linh Đàm.
Bình luận 0

Ngày 28/6, tổ liên ngành Thanh tra GTVT (Sở GTVT Hà Nội) và Công an quận Hoàng Mai cùng đại diện UBND phường, Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức đi cưỡng chế các bãi xe không phép tại xung quanh tòa nhà VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Quận Hoàng Mai: Đóng cửa 4 bãi xe không phép tại khu vực Khu đô thị Linh Đàm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đối với những phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định và những bãi đỗ xe không phép tại khu vực Linh Đàm trong ngày 28/6. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, mặc dù cơ quan chức năng đã thông báo, yêu cầu các bãi trông giữ xe trái phép trên địa bàn không được hoạt động, tuy nhiên, các bãi xe không phép khu vực chung cư VP6 Linh Đàm vừa trông xe máy vừa trông ô tô cũng không di dời theo "lệnh" của phường Hoàng Liệt, ô tô vẫn kín trong bãi còn xe máy để vỉa hè, lối đi. Thời điểm tổ công tác liên ngành vào kiểm tra, các bãi xe này vẫn đang hoạt động.

Ngay sau khi kiểm tra, tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập biên bản và tiến hành xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ đối với bãi trông giữ phương tiện ở khu chung cư VP6 Linh Đàm do ông Hoàng Văn Huấn (SN 1978, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) quản lý do không chấp hành thực hiện việc thông báo của UBND phường Hoàng Liệt trước đó. Ông Huấn đã ký vào biên bản được lập.

Quận Hoàng Mai: Đóng cửa 4 bãi xe không phép tại khu vực Khu đô thị Linh Đàm - Ảnh 2.

Mặc dù thông báo gửi đi từ tuần trước đã yêu cầu các bãi trông giữ xe không được hoạt động, tuy nhiên, hoạt động trông giữ phương tiện ô tô và xe máy vẫn ngang nhiên diễn ra. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Tại bãi xe Hùng Hậu (phía nam tòa nhà VP6), đại diện bãi xe cũng đã ký vào biên bản xử phạt, đình chỉ hoạt động của bãi xe.

Tiếp đó, tổ công tác liên ngành kiểm tra Gara Đức Cảnh Auto tại địa chỉ lô CC18, Khu đô thị Linh Đàm. Tại đây, tuy treo biển và sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, nhưng khi tổ công tác vào bên trong, phát hiện nhiều ô tô gửi dịch vụ.

Mặc dù UBND phường Hoàng Liệt và công an đã gửi thông báo kiểm tra từ tuần trước nhưng trong ngày 28/6, cả đại diện lẫn chủ bãi xe vẫn không xuất hiện. 

Nhân viên bảo vệ gara Đức Cảnh Auto cho biết, chủ gara vắng mặt. Ngay sau đó, đại diện UBND phường Hoàng Liệt đã gửi giấy mời yêu cầu chủ gara lên làm việc. Tổ công tác giao cho phường và Công an quận Hoàng Mai phải giải tỏa trước 30/6.

Quận Hoàng Mai: Đóng cửa 4 bãi xe không phép tại khu vực Khu đô thị Linh Đàm - Ảnh 3.

Quang cảnh khu vực bãi trông giữ xe trái phép tại khu vực Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội sau khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý, ngày 28/8). (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Cùng thời điểm trên, tổ công tác liên ngành tiến hành xử lý lập biên bản, cẩu hàng loạt các xe ô tô vi phạm đỗ dừng dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao và dọc tuyến đường khu vực Khu đô thị Linh Đàm về nơi tạm giữ.

Sau khi lập biên bản đình chỉ 4 bãi xe không phép xung quanh tòa VP6, tổ công tác liên ngành đã thống nhất, giao cho UBND phường Hoàng Liệt có trách nhiệm bảo vệ, chống tái lấn chiếm, vi phạm. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông xe trái phép khác tại Linh Đàm, phòng tránh những sự gây mất an ninh trật tự.

Thời gian tới, các tổ công tác liên ngành còn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động trông giữ xe ở toàn bộ khu vực Khu đô thị Linh Đàm, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những sự việc có thể gây mất trật tự xã hội từ hoạt động trông xe không phép.

Liên quan đến hướng giải quyết nhu cầu đỗ xe rất lớn của người dân Linh Đàm, trong khi các bãi cấp phép lại rất khan hiếm, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau buổi kiểm tra, tổ công tác sẽ cử đại diện có văn bản đề nghị UBND quận Hoàng Mai xem xét các khu đất trống chưa sử dụng cần cấp phép tạm thời để giải quyết nhu cầu đỗ xe đang rất cấp thiết của người dân. 

"Nếu không giải quyết sớm nội dung này và có sự linh động, quyết liệt thì việc kiểm tra, xử phạt chỉ là phần ngọn, trật tự đô thị rất khó được thiết lập", ông Cường cho hay.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem