Quân Nga, Ukraine giao tranh ác liệt dọc chiến tuyến, Đức báo tin buồn cho Kiev

Phương Đăng (theo Japantimes/Defence) Thứ ba, ngày 06/06/2023 20:08 PM (GMT+7)
Nga và Ukraine đã thông tin về các cuộc giao tranh lan rộng dọc theo chiến tuyến của cuộc chiến khi cuộc phản công lớn vốn được lên kế hoạch từ lâu của Kiev được cho là đã bắt đầu.
Bình luận 0

Giao tranh ác liệt

Quân Nga, Ukraine giao tranh ác liệt dọc chiến tuyến, Đức báo tin buồn cho Kiev - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau vụ pháo kích gần biên giới Ukraine-Nga ở thị trấn Vovchansk, vùng Kharkov của Ukraine hôm thứ Hai 4/6. Ảnh REUTERS

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ở Kiev hôm 6/6 đã báo cáo về "hàng loạt cuộc giao tranh" trong ngày qua, bao gồm cả giao tranh ác liệt gần thị trấn Maryinka thuộc vùng Donetsk. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga và cảnh báo “kẻ thù tiếp tục tập trung nỗ lực để chiếm đóng hoàn toàn các khu vực Lugansk và Donetsk.

Trong khi đó, các blogger quân sự và quan chức Nga đã nêu bật những bước tiến bất ngờ của Ukraine trong bối cảnh giao tranh xung quanh làng Novodonetske, phía tây nam thành phố Donetsk, mặc dù những thông tin không thể được xác nhận độc lập, theo Japan Times.

Cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ 16, đang bước vào giai đoạn có khả năng mang tính quyết định khi Ukraine tập trung lực lượng nhằm nỗ lực phản công để giành lại các khu vực do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông của đất nước. Cuộc phản công đã được hỗ trợ bởi hàng tỷ USD vũ khí từ các đồng minh châu Âu và Mỹ.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 6/6, Nga vẫn tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine. Họ đã phóng 6 tên lửa hành trình và 8 máy bay không người lái Shahed vào các khu vực của Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 tên lửa và 6 máy bay không người lái.

Trong khi đó, các quan chức Nga cũng thừa nhận rằng, quân đội Ukraine đang thực hiện một nỗ lực lớn để chấm dứt nhiều tháng bế tắc trên chiến trường và xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở đông nam Ukraine, trong đó, các lực lượng của Moscow đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công này.

Ông Vladimir Rogov, một quan chức trong chính quyền của tỉnh Zaporizhzhia do Nga hậu thuẫn cho biết, giao tranh đang tiếp diễn một khác khó đoán ở biên giới tỉnh này với tỉnh Donetsk phía đông vào đầu tuần này sau khi lực lượng phòng thủ của Nga đánh trả bước tiến của Ukraine vào ngày hôm trước.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/6 tuyên bố, các lực lượng của họ đã đánh bại một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine ở phía nam khu vực Donetsk vào cuối tuần này. Cuộc tấn công có sự tham gia của các tiểu đoàn xe tăng và cơ giới của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/6 cũng cho biết các nhóm chiến thuật hải quân đã bắt đầu "các cuộc tập trận" ở Biển Baltic từ thứ Hai đến ngày 15/6. Khoảng 40 tàu chiến, tàu hải quân và tàu hỗ trợ cũng như hơn 3.500 nhân viên và 25 máy bay cùng trực thăng đã tham gia tập trận.

Đức báo tin buồn cho Kiev

Quân Nga, Ukraine giao tranh ác liệt dọc chiến tuyến, Đức báo tin buồn cho Kiev - Ảnh 2.

Đức đã từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Ảnh IT

Đức đã từ chối tham gia cùng Vương quốc Anh để vận chuyển tên lửa không đối đất tầm xa tới Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cho biết, Đức không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine nhưng "có thể xem xét lại quan điểm" về việc cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây cho nước này.

“Đức sẽ không bàn giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine vào lúc này”, ông Pistorius nói.

Taurus là tên lửa dẫn đường chính xác có tầm bắn 500km (311 dặm) và có khả năng phá hủy các cơ sở lớn dưới lòng đất, bao gồm boong-ke, với độ chính xác tuyệt đối.

Tên lửa được trang bị các đặc tính tàng hình cho phép nó tránh được sự phát hiện của radar đối phương trước khi tấn công mục tiêu. Tên lửa cũng bao gồm các biện pháp đối phó như một cơ chế tự vệ và các biện pháp đối phó điện tử.

Taurus là sản phẩm của TAURUS Systems GmbH, một liên doanh giữa MBDA Deutschland GmbH và Saab Dynamics AB để phát triển, sản xuất và tiếp thị toàn cầu dòng tên lửa tấn công chính xác Taurus.

Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus để thực hiện cuộc phản công chống lại Nga đã được thông báo từ lâu. Kiev nói rằng họ cần nhiều vũ khí hơn, bao gồm cả tên lửa tầm xa, để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga và giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem