Nam sinh Thái Bình "đau tim" giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Tào Nga Chủ nhật, ngày 02/10/2022 11:01 AM (GMT+7)
Trải qua 4 vòng thi gay cấn, thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ Thái Bình đã xuất sắc giành quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 với 205 điểm.
Bình luận 0

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Vào lúc 8h30 sáng nay (2/10), 4 "nhà leo núi" đã cùng nhau tranh tài trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 là Đặng Lê Nguyên Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình) - Nhất Quý I; Vũ Bùi Đình Tùng, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) - Nhất Quý II; Bùi Anh Đức, Trường THPT chuyên Sơn La (Sơn La) - Nhất Quý III và Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Nhất Quý IV.

"Đau tim" chứng kiến chiến thắng của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 22 - Ảnh 1.

Đặng Lê Nguyên Vũ giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 22. Ảnh: Tào Nga

Thí sinh đã xuất sắc giành giành quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 với 205 điểm.

Olympia - Ảnh 1.

4 thí sinh bước vào trận chung kết. Ảnh: Tào Nga

Olympia - Ảnh 2.

MC Khánh Vy và Ngọc Huy. Ảnh: Tào Nga

Ở phần thi Khởi động, lượt thi đầu tiên Nguyên Vũ xuất sắc giành được 15 điểm; Anh Đức và Nguyên Sơn cùng giành được 10 điểm. Đình Tùng được 5 điểm. 

Lượt thi thứ 2 lần lượt là 10; 10; 25; 20 điểm cho các thí sinh Đình Tùng, Nguyên Sơn, Nguyên Vũ và Anh Đức.

Lượt thi thứ 3, Nguyên Vũ vẫn là thí sinh xuất sắc với 75 điểm, cao nhất phần thi Khởi động.

Olympia - Ảnh 3.

Nguyên Vũ giành điểm cao nhất phần thi Khởi động. Ảnh: Tào Nga

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật là từ khóa gồm 16 chữ cái. Đình Tùng là người chọn hàng ngang đầu tiên. Câu hỏi này khiến MC Khánh Vy ngỡ ngàng và thảng thốt khi cũng chính Đình Tùng bấm chuông trả lời câu hỏi chướng ngại vật. Đình Tùng chắc chắn câu trả lời là Phát triển bền vững. Tuy nhiên đây không phải là câu hỏi chính xác. 

Olympia - Ảnh 4.

Đình Tùng tiếc nuối khi trả lời sai chướng ngại vật và phải dừng lại phần thi này. Ảnh: Tào Nga

Sau các câu hỏi mở từ hàng ngang, Nguyên Sơn nhấn chuông trả lời từ khóa là Tiêu lệnh chữa cháy. Anh Đức cũng nhấn chuông trả lời là Phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, Nguyên Sơn đã trả lời câu hỏi chính xác và nâng điểm số của mình lên 70 điểm. 

Kết thúc phần thi này Nguyên Vũ vẫn là thí sinh giành điểm cao nhất với 105 điểm. 

Olympia - Ảnh 5.

Nguyên Sơn trả lời đúng phần thi Vượt chướng ngại vật và Nguyên Vũ vẫn giữ vị trí dẫn đầu sau 2 phần thi. Ảnh: Tào Nga

Phần thi Tăng tốc, câu trả lời về 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mang đến cho Đình Tùng 40 điểm. Câu hỏi thứ 2 không ai trả lời đúng. Nguyên Vũ thêm 40 điểm ở câu hỏi thứ 3, đúng với biệt danh Ông vua Tăng tốc. 

Câu hỏi cuối cùng "Đây là gì?", cả 4 bạn đều trả lời đúng là "internet" với những điểm số khác nhau nhưng thứ tự vẫn không thay đổi nhiều.

Kết thúc phần thi Đình Tùng giành 90 điểm, Anh Đức được 130 điểm, Nguyên Sơn đạt 140 , và Nguyên Vũ vẫn giữ vị trí số 1 với 175 điểm.

Olympia - Ảnh 6.

Các thí sinh sau khi kết thúc phần thi Tăng tốc. Ảnh: Tào Nga

Ở phần thi cuối cùng - Về đích, theo quy định của chương trình, Nguyên Vũ đang giữ điểm số cao nhất là thí sinh thi đầu tiên. Nam sinh cho biết bước vào phần thi cố gắng giữ bình tĩnh nhất chọn gói câu hỏi 60 điểm, "muốn để lại ấn tượng" và chọn Ngôi sao hy vọng. Câu đầu tiên, Nguyên Vũ giành được 20 điểm nhưng lại bị trừ 20 điểm ở câu hỏi thứ 2. Câu hỏi thứ 3, Nguyên Vũ không trả lời được và giữ mức điểm 175 điểm.

Olympia - Ảnh 7.

Nguyên Vũ tiếc nuối khi trả lời sai. Ảnh. Tào Nga

Thí sinh thứ 2 là Nguyên Sơn, nam sinh bước vào phần thi với lời cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè đã đồng hành, ủng hộ cho em nguồn năng lượng em tham gia cuộc thi. Nguyên Sơn chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm và cho biết sẽ chơi hết mình.

Ở câu 1, Nguyên Sơn trả lời sai, không ghi được điểm. Câu 2, nam sinh không đưa ra đáp án, Anh Đức nhấn chuông nhưng trả lời sai. Câu 3 với đáp án nhà giàn DK1 đã giúp thí sinh này giành được tổng điểm 170 điểm.

Olympia - Ảnh 8.

Nguyên Vũ sau câu trả lời sai. Ảnh: Tào Nga

Anh Đức bước là thứ sinh thứ 3 bước vào vòng thi cuối cùng. Câu hỏi đầu tiên và thứ 2 Anh Đức không đưa ra câu trả lời. Đinh Tùng nhấn chuông trả lời cả 2 câu nhưng cũng chưa chính xác. 

Câu hỏi 30 điểm cuối cùng, nam sinh chọn Ngôi sao hy vọng. Câu hỏi "Ba vương là những ai?", Anh Đức xin nhường câu trả lời lại cho các bạn. Nguyên Sơn nhấn chuông trả lời trong hồi hộp của tất cả khán đài vì lúc này em là người về nhì, chỉ kém Nguyên Vũ 5 điểm. Tuy nhiên, câu hỏi này không chính xác khiến Nguyên Sơn bị trừ còn 155 điểm. 

Olympia - Ảnh 9.

Nguyên Vũ lo lắng trước câu trả lời của Nguyên Sơn. Ảnh: Tào Nga

Đình Tùng bước vào vòng thi cuối cùng và phần thi này khiến cả khán đài "đau tim" với pha rượt đuổi điểm số của 2 thí sinh Nguyên Sơn và Nguyên Vũ. Hai lần Nguyên Vũ phải ngồi sụp xuống trước câu trả lời của người về nhì. Và ở câu hỏi cuối cùng. Nguyên Vũ xuất sắc giành được 30 điểm từ câu hỏi của Đình Tùng và giành chiến thắng cuộc thi. 

Nam sinh Thái Bình đau tim giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 22 - Ảnh 11.

Nguyên Vũ giành chiến thắng với 205 điểm. Ảnh: Tào Nga

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem