Quân sự thế giới: Tàu ngầm Nga dài nhất thế giới đầy uy lực

Duy Anh Thứ năm, ngày 25/04/2019 20:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về một tàu ngầm có khả năng mang 6 đầu đạn nhiệt hạch vào ngày 23.4 trước khi loại vũ khí này được triển khai trong khoảng năm 2020 - 2021.
Bình luận 0

img

Tàu ngầm với tên gọi "Belgorod" là tàu ngầm dài nhất thế giới từng được Nga sản xuất, với chiều dài lên tới 184m, tổ chức Barents Observer ước tính. Theo hãng thông tấn Tass, Belgorod có khả năng mang 6 siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon (Thần Biển).

Belgorod chạy bằng năng lượng hạt nhân không phải là tàu ngầm tấn công cũng không phải là tàu ngầm tên lửa đạn đạo. Một tàu ngầm làm nhiệm vụ đặc biệt, Belgorod sẽ là "mẹ của các tàu ngầm".

Việc đóng tàu Belgorod sẽ tiếp tục được thực hiện sau các cuộc thử nghiệm sẽ tiến hành trong năm tới. Dự tính, tàu ngầm này sẽ được triển khai vào cuối năm 2020.

Mỗi tàu ngầm "Thần Biển" có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân nặng tới 2 megaton. Poseidon có thể hoạt động ở độ sâu 1.000m, một trong những đặc điểm khiến chúng rất khó bị đánh chặn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem