Quảng Bình: 113 học sinh đạt 9,5 điểm môn Sử

Phan Phương - Lê Hà Thứ năm, ngày 19/06/2014 09:58 AM (GMT+7)
Đó là kết quả “ấn tượng” của học sinh Quảng Bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Con số này đã phá tan sự lo ngại của nhiều người về việc học sinh đang ngày một “quay lưng” với môn học khô khan này.
Bình luận 0

Trường THPT Chuyên Quảng Bình là nơi có số thí sinh dự thi môn lịch sử đạt nhiều điểm 9,5 nhất (29 em), thầy giáo Lê Thanh Bình - Tổ trưởng bộ môn lịch sử của trường cho biết: “Tôi không bất ngờ với kết quả này.

Trong quá trình giảng dạy các em, chúng tôi thấy rằng, các em học sinh hăng say học môn lịch sử không kém các môn học khác. Không chỉ các em học khối xã hội mà các em ở khối tự nhiên cũng có rất nhiều em đam mê học môn lịch sử”.

Theo thầy Bình, trong các câu hỏi của đề thi môn lịch sử năm nay câu hỏi liên hệ từ nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc tới việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam là câu hỏi mà chúng tôi lo ngại các em sẽ khó đạt điểm tuyệt đối.

Đây là vấn đề khá rộng, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc… Tuy vậy, quá trình chấm thi chúng tôi rất mừng vì đa số các em đã nêu hết ý, hiểu biết sâu sắc và rất nhiều em đã đạt điểm tuyệt đối ở câu hỏi này.

Chiều 18.6, thầy giáo Trần Văn Đông - Hiệu trưởng Trường THPT Thái Lão, Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, Đoàn Thị Nga - thí sinh duy nhất của trường chọn thi môn sử đã đạt tốt nghiệp loại khá với tổng điểm 30, trong đó môn sử đạt 8 điểm.

Trước đó, chiều 2.6 tại điểm thi Trường THPT Thái Lão có 59 thành viên hội đồng thi đã phục vụ một mình thí sinh Đoàn Thị Nga dự thi môn sử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem