Quảng Bình dẫn đầu về dịch vụ hành chính công

Thứ năm, ngày 03/04/2014 09:08 AM (GMT+7)
Quảng Bình là địa phương duy nhất nằm trong nhóm tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất ở cả 6 chỉ số nội dung đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, trong khi Bắc Giang lại đạt điểm thấp nhất ở tất cả 6 chỉ số nội dung.
Bình luận 0
Tỉnh Quảng Bình tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong năm 2013.

Thông tin nói trên được đưa ra tại lễ công bố Chỉ số PAPI năm 2013 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp các cơ quan của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức ngày 2.4.

Các tỉnh xếp sau Quảng Bình trong nhóm có điểm số cao nhất gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, Đà Nẵng, Hà Tĩnh... Nhóm thấp điểm nhất ngoài Bắc Giang còn có: Tây Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận...

Theo khảo sát, một điều đáng lưu ý là hầu như không có sự biến đổi tích cực nào trong 3 năm từ 2011 đến năm 2013 về mức độ công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù thu hồi đất. Có nơi chỉ có tỷ lệ 1,65% số người được hỏi biết đến kế hoạch sử dụng đất, tỷ lệ này ở địa phương đạt điểm cao nhất cũng chỉ là 50%.

Anh Thư (theo TTXVN) (Anh Thư (theo TTXVN))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem