Quảng Bình: Điều tra vụ mảnh đất trồng keo của nông dân nghèo bị phân lô, rao bán ngang nhiên

Nam Phong - Trung Thuần Thứ bảy, ngày 03/12/2022 11:35 AM (GMT+7)
Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) vào cuộc xác minh, điều tra vụ thửa đất số 61, tờ bản đồ số 25 (thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) của bà Ngô Thị Vân (49 tuổi, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị rao bán mà báo Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Liên quan tới bài viết "Quảng Bình: Phát hiện mảnh đất trồng keo của mình bị phân lô, rao bán ngang nhiên, nông dân nghèo phát hoảng" mà báo Dân Việt phản ánh, ngày 2/12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Quốc Tuấn – Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra sự việc mà báo phản ánh".

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh – ông Phạm Trung Đông, cũng đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn rà soát việc chuyển nhượng lô đất mà báo Dân Việt phản ánh.

Quảng Bình: Điều tra vụ mảnh đất trồng keo của nông dân nghèo bị phân lô, rao bán ngang nhiên - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Vân (49 tuổi, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về khoảnh đất bị người khác tự phân lô, bán đất nền cho nhiều người. Ảnh: NP

Trước đó, báo Dân Việt có bài viết "Quảng Bình: Phát hiện mảnh đất trồng keo của mình bị phân lô, rao bán ngang nhiên, nông dân nghèo phát hoảng", phản ánh việc thửa đất số 61, tờ bản đồ số 25 (thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) của bà Ngô Thị Vân (49 tuổi, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh) tự nhiên bị rao bán cho nhiều người.

Có ít nhất 5 người tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Nga (42 tuổi, ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình) và ông Trương Văn Việt (42 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự ý phân lô thửa đất của bà Vân khi không có giấy ủy quyền ra cơ quan công chứng. 

Quảng Bình: Điều tra vụ mảnh đất trồng keo của nông dân nghèo bị phân lô, rao bán ngang nhiên - Ảnh 4.

Ông Việt nhận cọc của Phạm Trần Phương Dung (17 tuổi, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) ở lô đất mà bà Ngô Thị Vân đang đứng tên. Ảnh: NP

Ngày 25/11, Văn phòng Đăng ký đất chi nhánh huyện Quảng Ninh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình) có văn bản số 256/CNVPĐK trả lời sau khi tiếp nhận đơn, nêu: Chi nhánh kiểm tra hồ sơ địa chính thửa đất số 61, tờ bản đồ số 25 khẳng định bà Nguyễn Thị Thanh Nga không phải là chủ sử dụng đất hoặc là người đại diện hợp pháp của thửa đất nói trên. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem