Quảng Bình: Hai ông thông gia đánh nhau, một người bị đâm tử vong

Trung Thuần Thứ hai, ngày 23/11/2020 16:51 PM (GMT+7)
Sau một hồi cãi vã, hai ông thông gia ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) lao vào đánh nhau khiến một người tử vong.
Bình luận 0

Chiều 23/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Chu Viết Dũng - Chủ tịch UBND xã Quảng Kim cho biết: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ xích mích, hai ông thông gia lao vào đánh nhau, một người bị đâm tử vong". 

Theo ông Dũng, sự việc xảy ra lúc 11h trưa 22/11, ông Nguyễn Văn Thiệt (SN 1955, trú tại thôn 4, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và ông Nguyễn Văn Bản (SN 1953, trú tại thôn Hòa Lạc, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xảy ra cự cãi ở gần nhà ông Thiệt. Một lúc sau, hai ông lao vào đánh nhau. 

Quảng Bình: Hai ông thông gia đánh nhau, một người bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trong quá trình đánh nhau, ông Nguyễn Văn Thiệt đã đâm ông Nguyễn Văn Bản khiến ông này tử vong. 

Nhận được thông tin, công an địa phương đã đến bảo vệ hiện trường và bắt giữ ông Nguyễn Văn Thiệt.

"Ông Nguyễn Văn Thiệt và ông Nguyễn Văn Bản có mối quan hệ thông gia, con trai ông Bản lấy con gái ông Thiệt và về ở rể nhà ông Thiệt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về việc con ông Bản ở rể nhà ông Thiệt", ông Chu Viết Dũng nói. 

Được biết, ông Nguyễn Văn Thiệt đang bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. 

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, làm rõ sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem