Quảng Bình: "Lúa 2 tầng" là lúa gì, vì sao lúa này xuất hiện trên đồng nông dân ở đây lại lo sốt vó?

Thứ bảy, ngày 14/08/2021 14:22 PM (GMT+7)
Vụ hè thu năm nay, trên các cánh đồng của một số xã vùng Nam, TX Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) xảy ra hiện tượng lúa "hai tầng" (còn gọi là lúa von, tức là trong một cây lúa có một số nhánh phát triển vượt lên, lá to, thân cao) .
Bình luận 0

 Lúa von, "lúa 2 tầng" xuất hiện ảnh hưởng đến năng suất của toàn vụ. Trong đó, cá biệt như xã Quảng Trung, tỷ lệ lúa von dao động từ 1-3%, có diện tích lên đến trên 15% gây tâm lý lo lắng cho người dân.

Quảng Bình: "Lúa 2 tầng" là lúa gì, vì sao lúa này xuất hiện trên đồng nông dân ở đây lại lo sốt vó? - Ảnh 1.

Hiện tượng lúa von mọc nhiều khiến người dân TX Ba Đồn (Quảng Bình) lo lắng năng suất giảm và thiếu lúa giống vụ sau.

Sau khi phát hiện, người dân đã phản ánh tới một số cơ quan truyền thông và cho rằng hiện tượng lúa von xảy ra là do lúa giống DV 108 được cung cấp bởi Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh (Tổng Công ty Sông Gianh), trụ sở tại phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) không đạt chất lượng.

Theo nhiều người dân địa phương, hiện tượng lúa von không chỉ làm giảm năng suất lúa toàn vụ mà quan trọng nhất là không thể lấy giống để phục vụ sản xuất cho mùa vụ sau.

Qua phản ánh của báo chí, ngày 11-8-2021, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã kiểm tra thực địa tại một số địa phương; đồng thời ghi nhận hiện tượng lúa von rải rác và xuất hiện trên nhiều loại giống, kể cả trên những diện tích không sử dụng giống lúa của Tổng Công ty Sông Gianh cung ứng. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại địa bàn xã Quảng Trung, tỷ lệ lúa von dao động từ 1-3%, có diện tích từ 10 - 15%.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Kinh tế, TX. Ba Đồn cho biết, trong vụ hè thu năm 2021, Tổng Công ty Sông Gianh cung ứng lúa giống cho 10 xã, phường trên địa bàn. Trong đó, giống lúa DV 108 với số lượng hơn 42 tấn được phân bổ về 5 xã; riêng xã Quảng Trung là 14,2 tấn.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND Thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp chính quyền các địa phương kiểm tra cụ thể. Theo đó, diện tích lúa von xuất hiện rải rác ở các xã Quảng Tân, Quảng Lộc và nhiều nhất là tại xã Quảng Trung với hơn 30ha, trong đó tỷ lệ nhiễm đến 15% khoảng 15 ha.

Tại các buổi làm việc với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, phía Tổng Công ty sông Gianh cũng đã nhận trách nhiệm với bà con nông dân. 

Giải pháp mà công ty này đưa ra là trong vụ đông-xuân 2021-2022, đơn vị sẽ hỗ trợ cho người dân xã Quảng Trung giống lúa DV 108 nguyên chủng và trợ giá 5.000 đồng/kg lúa giống. Phía công ty cũng cam kết tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân để làm đúng quy trình sản xuất lúa hữu cơ.

Quảng Bình: "Lúa 2 tầng" là lúa gì, vì sao lúa này xuất hiện trên đồng nông dân ở đây lại lo sốt vó? - Ảnh 2.

Phía đơn vị cung ứng giống cam kết sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng giống nguyên chủng và trợ giá 5.000 đồng/1kg lúa giống cho vụ mùa sau.

Để bảo đảm người dân yên tâm sản xuất, UBND TX. Ba Đồn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các xã trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để phát hiện và nhổ bỏ kịp thời những cây lúa von, đồng thời áp dụng tốt biện pháp khử lẫn trên các đồng ruộng có lẫn tạp các giống khác. Kiên quyết không sử dụng hạt lúa ở những diện tích có lẫn lúa von làm giống cho vụ sau.

Bên cạnh đó, TX. sẽ tổ chức đánh giá lại năng suất thực tế của giống lúa DV 108 trên các diện tích đã gieo trồng để có giải pháp phù hợp, bảo đảm cung ứng loại giống tốt nhất cho người dân đưa vào sản xuất mùa vụ tới.

X.Phú (Báo Quảng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem