Quảng Bình: Ngư dân dùng cả cẩu đưa thuyền lên đường trú bão Podul

Trần Anh - Lê Tập Thứ năm, ngày 29/08/2019 12:03 PM (GMT+7)
Tại thời điểm này, nhiều ngư dân ven biển Quảng Bình đang khẩn trương đưa tàu thuyền neo đậu vào nơi an toàn, có người còn dùng xe cẩu đưa thuyền lên bờ né bão.
Bình luận 0

Bão số 4 Podul, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Bình. Ngay lúc này, các ngư dân ven biển của tỉnh này đang khẩn trương di chuyển tàu bờ đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên DANVIET.VN, thời tiết tại tỉnh Quảng Bình lúc này đang mưa vừa, trên các con đường nội thành Đồng Hới, người dân đang tích cực phát quang cây cối.

Clip: Ngư dân Quảng Bình khẩn trương đưa thuyền vào bờ tránh bão.

Tại cửa biển Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) các ngư dân đang khẩn trương đưa tàu, thuyền neo đậu nơi an toàn, nhiều xe cẩu đã di chuyển đến khu vực gần cửa biển để cẩu thuyền lên bờ.

Ông Nguyễn Văn Tư (trú tại xã Quang Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho hay: “Nghe tin bão sắp đổ bộ vào Quảng Bình nên tôi huy động tất cả anh em ra giúp đưa tàu đến hói Vĩnh Tuy để né bão, tránh bị thiệt hại do bão gây ra”.

Bà Nguyễn Thị Tần (trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bão Ninh, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chia sẽ: “Các ngư dân có thuyền đậu ở cửa biển Nhật Lệ đang thuê xe cẩu để cẩu lên bờ, tôi cũng ra giúp con thu dọn cá, các ngư cụ trên thuyền”.

Một số hình ảnh phóng viên DANVIET.VN ghi nhận tại cửa biển Nhật Lệ, nơi các ngư dân đang dùng xe cẩu đưa thuyền lên bờ tránh bão Podul.

img

img

Ngư dân (xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) đang buộc dây neo thuyền vào bờ phòng tránh bão.

img

img

Nhiều ngư dân thuê xe cẩu đến cửa biển Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình) để cẩu thuyền lên bờ.

img

Ngư dân chuyển đồ lên bờ tránh bão.

img

Tại các con đường nội thành, thành phố Đồng Hới, người dân đang phát quang cây cối trước khi bão vào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem