Hộ dân xây công trình nhằm đón đền bù cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình nói gì khi tự nguyện tháo dỡ?

Trần Anh Thứ tư, ngày 13/04/2022 12:38 PM (GMT+7)
Thời gian qua, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền vào cuộc, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện tháo dỡ công trình xây để đón đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam.
Bình luận 0

Người dân tự tháo dỡ công trình xây đón đền bù cao tốc

Huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) có hơn 70 hộ dân xây công trình để đón đền bù cao tốc Bắc - Nam. Trong một thời gian ngắn, được sự vận động của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Clip: Người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng đón đền bù cao tốc Bắc - Nam

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại xã Quảng Lưu (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã có 2 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình.


Quảng Bình: Người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng đón đền bù cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 6.

Ông Phan Xuân Chiệu (thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Sau khi nhận thức được việc xây dựng công trình để đón đền bù cao tốc Bắc - Nam là vi phạm. Tôi đã tự giác tháo dỡ hàng rào xây dựng với chiều dài 125m và cam kết không tiến hành xây dựng sau khi tháo dỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án".

Quảng Bình: Người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng đón đền bù cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 2.

Người dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) tháo dỡ công trình vừa được xây lên trong phạm vi cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: TA

Ông Phạm Văn Huýnh - Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu, cho hay: "Chúng tôi đã ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ tuần tra xử lý vi phạm cũng như tổ giám sát tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, giám sát hằng ngày đối với việc vi phạm của bà con trên hướng tuyến cao tốc Bắc Nam".

"Trong thời gian vừa qua, do chưa cắm mốc giải phóng mặt bằng nên bà con có suy nghĩ xây dựng đợi đền bù, nhưng với sự vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, bà con đã dừng lại việc xây dựng, trồng cây đợi đền bù", ông Huýnh nói.

Quảng Bình: Người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng đón đền bù cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 3.

Chính quyền xã Quảng Lưu (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đến tận nhà các hộ dân xây dựng vi phạm trong phạm vi cao tốc Bắc - Nam để tuyên truyền, vận động bà con tự nguyện tháo dỡ công trình. Ảnh: TA

Tại xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng đã có 3 hộ dân tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Anh Nguyễn Văn Tuyên (ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết :"Lúc xây dựng tôi không biết việc làm đó là sai. Khi xây xong rồi xã mời ra làm việc, tuyên truyền về tầm quan trọng của dự án khi đó tôi nhận thấy được cái sai nên đã tự thuê máy phá dỡ".

Quảng Bình: Người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng đón đền bù cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Tuyên (ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tự tháo dỡ hàng rào vừa xây để đón đền bù cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: TA

"Sau một thời gian tuyên truyền chung và tuyên truyền, vận động cá biệt, trên địa bàn xã Quảng Phương đã có nhiều hộ gia đình tự tháo dỡ công trình xây dựng sau khi cắm mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình đang có ý định xây để đón đền bù cũng đã dừng lại, không phát sinh các công trình mới", ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phương, chia sẻ.

Đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Quảng Bình

Huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) là địa phương có nhiều công trình xây dựng vi phạm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Thế nhưng, đến nay đã có nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng mặt bằng.

Ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết: "Huyện đã lập Tổ phản ứng nhanh cấp huyện, mỗi xã lập ba tổ phản ứng nhanh, công bố đường dây nóng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tuyên truyền đến người dân. Đồng thời, họp dân, ký cam kết không xây dựng và nếu xây mới sẽ không yêu cầu đền bù về sau".

Quảng Bình: Người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng đón đền bù cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 5.

Người dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tự đập bỏ công trình xây dựng vi phạm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ảnh: TA

"Qua đây, chúng tôi cũng đề nghị các xã cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn nói chung, đặc biệt là các xã có các tuyến đường sắp tới sẽ đi qua, tuyệt đối không để người dân vi phạm. Đề nghị người dân chấp hành các quy định của pháp luật", ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, nói.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cũng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 và biểu dương nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh này đã nỗ lực cao trong thực hiện dự án, nhất là khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước, cũng như tỉnh Quảng Bình. Chính vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để hoàn thành các nội dung, hạng mục của dự án, bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

Tập trung tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem