Quang cảnh

  • (Dân Việt) - Nuôi trồng thuỷ sản ở Hải Phòng đã từng "phất" to, nhờ các đầm nuôi thuỷ sản nước lợ trải dọc bãi bồi ven biển. Nhưng giờ đây, các đầm nuôi này rất đìu hiu, không còn lao xao tôm, cá...
  • (Dân Việt) - Thay vì bán bãi cho người đào sá sùng (giun biển), một số hộ dân tại thôn Tuần Lễ (Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã nghĩ ra cách khoanh bảo vệ và nuôi sá sùng…
  • Dân Việt - Nếu đã yêu thích bức ảnh panorama khổng lồ ghép từ 1.000 tấm chụp quang cảnh Hà Nội buổi sáng, hãy thử nhìn ngắm Hà Nội về đêm qua bức ảnh panorama chụp từ phía Hồ Tây.
  • (Dân Việt) - Hiện giá tôm sú ở ĐBSCL đang ở mức cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.
  • (Dân Việt) - Không chỉ đại học -cao đẳng, các trường trung cấp, thậm chí lớp dạy nghề thuỷ sản miễn phí cho nông dân cũng khó tuyển sinh.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, 40% số hộ nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long bỏ hoang ao đầm trong suốt năm 2008 và 2009 do thua lỗ vì giá tôm giảm dưới giá thành và dịch bệnh.
  • (NTNN) - Theo Bộ NN&PTNT, năm nay, các tỉnh ĐBSCL đưa 195.000ha mặt nước vào nuôi cá nước ngọt, năng suất bình quân vụ I rất cao, đạt 7 tấn/ha, tăng 4,5 tấn so năm 2001 nhờ thâm canh, quảng canh, quảng canh cải tiến.
  • NTNN - Cuối tháng Ba năm nay, mặn đi sâu vào nội vùng Bạc Liêu làm hàng nghìn ha lúa trổ nghẹn đòng và chết trắng, nông dân kêu trời, còn người nuôi tôm thì điêu đứng...
  • Trong số 300 tỷ phú hồ tiêu của huyện Chư Sê, Gia Lai, cái tên Nguyễn Văn Khoa ở thôn Hoà An, xã Nhơn Hoà đứng đầu bảng với danh phong "Đệ nhất tỷ phú hồ tiêu".