Quảng cáo thực phẩm chức năng
-
Trên các trang mạng xã hội gần đây viral một bài về diễn viên Lý Bảo Điền nổi tiếng ở Trung Quốc suốt cả sự nghiệp không quay một quảng cáo nào, ngay cả khi được mời với mức thù lao lên tới 20 triệu tệ (hơn 70 tỷ đồng theo tỉ giá hối đoái hiện nay), ông cũng từ chối.
-
Theo Bộ Y tế, hiện một số trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông đang quảng cáo thực phẩm chức năng khi chưa được phép, quảng cáo sai sự thật. Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh đã phân tích dưới góc độ pháp lý về vấn đề này.
-
Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, TP, tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn, không để xảy ra sai phạm.
-
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường về hành vi vi phạm trong việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.
-
Một sản phẩm được Bộ Y tế "khuyên" điều trị cho người nhiễm Covid-19 ở mức độ không triệu chứng và các đối tượng F1 lại từng bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo về thông tin quảng cáo khiến người tiêu dùng hiểu lầm sản phẩm có công dụng hỗ trợ điều trị Covid-19.
-
Mới đây, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) đã có văn bản về việc kiểm soát, chấn chỉnh quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
-
Trước thực trạng nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng ồ ạt quảng cáo cho các loại thuốc trị bệnh, mỹ phẩm, tiền ảo trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM khẩn trương chấn chỉnh tình trạng này.
-
Theo luật sư, nếu hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) gian dối nhằm trục lợi, lừa đảo khách hàng với tính chất nghiêm trọng thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội quảng cáo gian dối quy định tại điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.
-
Hàng giả, hàng nhái, hàng chứa chất cấm được quảng cáo vô tội vạ, rao bán tràn lan, rồi đẩy giá lên trời đang là thực tế của thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) hiện nay. Tuy nhiên, theo ngành chức năng, việc xử lý các sản phẩm này vô cùng khó khăn...!
-
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh phải đẩy mạnh các hoạt động chống buôn lậu thực phẩm và thanh kiểm tra tại các chợ đầu mối để ngăn chặn nguy cơ mất ATTP dịp tết.