Quảng Nam: Chú trọng công tác thăm hỏi, trợ cấp đối với người có công

Quỳnh Trang Thứ tư, ngày 16/06/2021 10:20 AM (GMT+7)
Nằm ở dải đất miền Trung, Quảng Nam phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề từ chiến tranh. Đây là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách người có công với cách mạng rất lớn, chiếm trên 23% dân số.
Bình luận 0

Cụ thể, Quảng Nam có trên 65.400 liệt sĩ, trên 135.000 thân nhân; trên 30.500 thương bệnh binh; trên 45.300 người có công giúp đỡ cách mạng; trên 11.500 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 33.700 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương; trên 6.280 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và hàng chục ngàn đối tượng người có công khác.

Đặc biệt, cả tỉnh có 15.298 Bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Trong đó có 2.582 Mẹ được phong tặng, hiện còn sống 521 Mẹ.

Năm 2020 – 2021, Quảng Nam phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ, thiên tai. Khi dư âm của thiên tai chưa dứt thì từng đợt dịch bệnh Covid -19 bùng phát khiến cho khó khăn càng thêm khó khăn.

Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021, cùng với nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn xác định công tác thương binh liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công cơ bản đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Chẳng hạn như, Quảng Nam thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", công tác chăm sóc người có công tiếp tục được duy trì và thực hiện đạt kết quả, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công.

Quảng Nam: Công tác thăm hỏi, trợ cấp đối với người có công cách mạng 6 tháng đầu năm 2021 kịp thời, đúng quy định - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh này đã xác nhận và thực hiện chế độ trợ cấp các loại đối tượng cho 1.713 trường hợp.

Trong đó, có 253 trường hợp là trợ cấp thờ cúng liệt sỹ; có 1.118 trường hợp được trợ cấp 3 tháng và mai táng phí, tuất từ trần các nhóm đối tượng theo Pháp lệnh.

Có 36 trường hợp trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 136 trường hợp trợ cấp một lần đối với học sinh - sinh viên;  62 trường hợp trợ cấp hàng tháng đối với con liệt sĩ khuyết tật; 45 trường hợp trợ cấp hàng tháng đối với thương binh; nâng tuất liệt sĩ đối với 18 trường hợp; trợ cấp đối với 21 trường hợp là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày …

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cấp đổi 137 thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, dụng cụ chỉnh hình; 15 công văn, trả lời đơn thư hỏi chế độ, chính sách, tìm mộ liệt sĩ; 179 trường hợp di chuyển hồ sơ người có công cách mạng đến nơi cư trú mới.

Thực hiện hỗ trợ thăm viếng, di chuyển 7 hài cốt liệt sỹ về nguyên quán;  lập thủ tục đính chính thông tin trên 9 bia mộ liệt sỹ; giới thiệu giám định ADN xác định danh tính 7 liệt sỹ. 

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như hỗ trợ gia đình Liệt sỹ tổ chức thành công Lễ gặp mặt đại biểu gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem