Quảng Nam: Tránh bão số 9, cả xã 5.400 khẩu buộc phải di dời

Trương Hồng - Trần Hậu Thứ hai, ngày 26/10/2020 20:14 PM (GMT+7)
Một số thành phố, huyện của Quảng Nam quyết định di dời khẩn cấp toàn bộ người dân các xã vùng ven biển đến nơi an toàn để phòng chống bão số 9.
Bình luận 0

Ngày 26/10, sau khi có công điện của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ ban hành ngay công điện để chủ động ứng phó với cơn bão số 9. Trong công điện này Chủ tịch Tam Kỳ nhấn mạnh phải di dời toàn bộ người dân một xã vùng ven biển đến nơi an toàn để tránh bão.

Quảng Nam: Cả một xã 5.400 người dân buộc phải di dời để tránh bão số 9 - Ảnh 1.

Quảng Nam: Cả một xã 5.400 người dân buộc phải di dời để tránh bão số 9 - Ảnh 2.

UBND TP.Tam Kỳ đã có công điện phòng chống bão số 9 và di tản dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ nhấn mạnh, bằng mọi phương tiện, tổ chức thông tin kịp thời đến nhân dân biết về diễn biến bão số 9 và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh, yêu cầu nhân dân đề cao cảnh giác, không được chủ quan. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học… trước 17h ngày 27/10.

"Riêng đối với xã Tam Thanh, xã ven biển cần triển khai sơ tán toàn bộ nhân dân đến vị trí an toàn, bắt đầu từ 12h ngày 27/10. Đối với các xã còn lại cần triển khai sơ tán xen ghép và sơ tán đến nơi tập trung phải được đảm bảo an toàn trước 17h ngày 27/10", ông Ảnh nhấn mạnh.

Quảng Nam: Cả một xã 5.400 người dân buộc phải di dời để tránh bão số 9 - Ảnh 3.

Quảng Nam: Cả một xã 5.400 người dân buộc phải di dời để tránh bão số 9 - Ảnh 4.

Để phòng chống bão, UBND TP.Tam Kỳ yêu cầu các ngành chức năng giúp người dân chuyển đến nơi an toàn và cùng tàu, thuyền đưa lên nơi cao ráo tránh bão.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ cho biết, thực hiện theo công điện của thành phố, ngay trong chiều nay (26/10), xã đã thông báo đến nhân dân biết về việc di dời để tránh bão số 9.

"Bắt đầu từ trưa mai (27/10), lực lượng chức năng của xã Tam Thanh sẽ triển khai di dời toàn bộ nhân dân cả xã đến nơi an toàn. Hiện người dân xã Tam Thanh có khoản 5.400 nhân khẩu, toàn bộ số dân này sẽ được đưa đến nơi an toàn. Tàu thuyền trước đó cũng đã được thông báo", ông Bình thông tin.

Cùng với thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng khẩn trương yêu cầu lực lượng chức năng di dời dân tránh bão số 9.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, để phòng chống với bão số 9, UBND huyện đã yêu cầu di dời toàn bộ dân ở thôn Long Thạnh Tây, xã đảo Tam Hải đến nơi an toàn trước 12h ngày 27/10. Bên cạnh đó cương quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem